Đặc phái viên Liên Hợp Quốc gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Noeleen Heyzer hôm qua (17/8) đã gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlain nhân chuyến thăm 2 ngày tới nước này.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm, bà Noeleen Heyzer cho biết, bà đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing.

Trong cuộc gặp, bà đã chuyển tải quan ngại của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình Myanmar, nhất là cuộc khủng hoảng chính trị, an ninh và nhân đạo ở nước này; đề nghị phía Myanmar phối hợp, tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở.

Bà Noeleen Heyzer cũng đã kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar nỗ lực thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt bạo lực; cam kết ủng hộ các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, hiệu quả giữa các bên liên quan để tìm ra giải pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định và dân chủ ở Myanmar.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar đã hối thúc chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho những người bất đồng chính kiến và xóa bỏ các lệnh hành quyết đối với tù nhân chính trị. Ngoài ra, bà Noeleen Heyzer cũng đã nêu quan ngại về tình hình sức khỏe và tình trạng hiện tại của cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, đề nghị phía Myanmar trả tự do và tạo điều kiện để bà có cuộc gặp với bà Aung San Suu Kyi trong thời gian sớm nhất có thể.

Bà Noeleen Heyzer được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bổ nhiệm làm Đặc phái viên về Myanmar vào tháng 10/2021. Đây là lần đầu tiên bà đến Myanmar kể từ khi được bổ nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar bị tuyên án 6 năm tù do tham nhũng
Cựu cố vấn nhà nước Myanmar bị tuyên án 6 năm tù do tham nhũng

VOV.VN - Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết án về 4 tội danh tham nhũng, làm thất thoát khoảng 13 triệu USD ngân sách nhà nước.

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar bị tuyên án 6 năm tù do tham nhũng

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar bị tuyên án 6 năm tù do tham nhũng

VOV.VN - Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết án về 4 tội danh tham nhũng, làm thất thoát khoảng 13 triệu USD ngân sách nhà nước.

Thị trấn biên giới Thái Lan - Myanmar ngập nặng do vỡ đê sông Sai
Thị trấn biên giới Thái Lan - Myanmar ngập nặng do vỡ đê sông Sai

VOV.VN - Theo báo cáo của địa phương, hơn 2.000 hộ gia đình đã bị ngập trong nước và một số khu dân cư chịu ngập sâu tới 1m.

Thị trấn biên giới Thái Lan - Myanmar ngập nặng do vỡ đê sông Sai

Thị trấn biên giới Thái Lan - Myanmar ngập nặng do vỡ đê sông Sai

VOV.VN - Theo báo cáo của địa phương, hơn 2.000 hộ gia đình đã bị ngập trong nước và một số khu dân cư chịu ngập sâu tới 1m.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời
Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

VOV.VN - Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe qua đời hôm 7/8 tại thành phố Côn Minh theo truyền thông nhà nước Myanmar và các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

VOV.VN - Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe qua đời hôm 7/8 tại thành phố Côn Minh theo truyền thông nhà nước Myanmar và các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.