Đài Loan: Quan chức phụ trách quan hệ với Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Cựu Phó Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan Trương Hiển Diệu có thể đã tiết lộ các bí mật quan trọng với Trung Quốc.

Theo AFP, Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan (MAC) Vương Úc Kỳ cho biết cựu Phó Chủ nhiệm của MAC Trương Hiển Diệu đang bị điều tra sau khi Hội đồng nhận được một mật báo buộc tội ông Trương tiết lộ bí mật quan trọng.


Cựu Phó Chủ nhiệm của MAC Trương Hiển Diệu (Ảnh: AFP)

“Tôi không thể tiết lộ nội dung mật báo này… Chúng tôi đã cung cấp thông tin liên quan cho Cục điều tra để họ có thể tiếp tục điều tra vụ việc”, ông Vương Úc Kỳ cho biết.

Cục điều tra Đài Loan hiện đang là đơn vị chịu trách nhiệm chống hoạt động gián điệp Trung Quốc tại Đài Loan.

Hội đồng Các vấn đề đại lục cho biết ông Trương Hiển Diệu bị điều tra kể từ thời điểm ông bị buộc phải từ chức sau những nghi ngờ liên quan đến “vấn đề an ninh”. Tuy nhiên, những nghi ngờ này chưa được làm rõ.

Những tuyên bố của ông Vương Úc Kỳ được đưa ra ngay sau khi ông Trương Hiển Diệu phát biểu trên kênh truyền hình địa phương cho rằng ông đã bị hãm hại bởi một lời cáo buộc “bịa đặt” và đã bị cấp trên của mình “bán đứng”.

Giới truyền thông Đài Loan cho rằng ông Trương Hiển Diệu có thể đã tiết lộ các thông tin mật trong các cuộc đám phán với Trung Quốc, bao gồm nhiều bí mật quan trọng của chính quyền Đài Loan.

Vụ bê bối diễn ra sau khi người phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Trương Chí Quân đến Đài Loan hồi tháng 6/2014, quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc từng đến thăm hòn đảo này.

Các nhà quan sát cho rằng ông Trương Hiển Diệu đã làm ảnh hưởng xấu tới chính sách thân thiện với Trung Quốc của Đài Loan khi mà quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đang được cải thiện đáng kể từ khi nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Loan thực hiện 30 chuyến bay vào vùng chồng lấn ADIZ
Đài Loan thực hiện 30 chuyến bay vào vùng chồng lấn ADIZ

VOV.VN - Đại diện quân sự của hòn đảo khẳng định không quân Đài Loan sẽ hành động nếu máy bay Trung Quốc vào vùng chống lấn.

Đài Loan thực hiện 30 chuyến bay vào vùng chồng lấn ADIZ

Đài Loan thực hiện 30 chuyến bay vào vùng chồng lấn ADIZ

VOV.VN - Đại diện quân sự của hòn đảo khẳng định không quân Đài Loan sẽ hành động nếu máy bay Trung Quốc vào vùng chống lấn.

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan
“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

VOV.VN - Hai bên sẽ hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục cách đây 65 năm.

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

VOV.VN - Hai bên sẽ hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục cách đây 65 năm.

Mốc mới trong quan hệ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan
Mốc mới trong quan hệ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan

VOV.VN -Trung Quốc Đại lụcvà Đài Loan tiến hành cuộc hội đàm ở cấp cao nhất.

Mốc mới trong quan hệ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan

Mốc mới trong quan hệ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan

VOV.VN -Trung Quốc Đại lụcvà Đài Loan tiến hành cuộc hội đàm ở cấp cao nhất.

Hàng nghìn người Đài Loan biểu tình phản đối Trung Quốc
Hàng nghìn người Đài Loan biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Những người này tụ tập xung quanh tòa nhà Quốc hội để phản đối thỏa thuận thương mại giữa vùng lãnh thổ này và Trung Quốc.

Hàng nghìn người Đài Loan biểu tình phản đối Trung Quốc

Hàng nghìn người Đài Loan biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Những người này tụ tập xung quanh tòa nhà Quốc hội để phản đối thỏa thuận thương mại giữa vùng lãnh thổ này và Trung Quốc.

Đảng đối lập Đài Loan phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
Đảng đối lập Đài Loan phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

Chủ tịch đảng này nói rằng việc làm của Bắc Kinh đã gây ra xung đột nghiêm trọng trên biển.

Đảng đối lập Đài Loan phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

Đảng đối lập Đài Loan phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

Chủ tịch đảng này nói rằng việc làm của Bắc Kinh đã gây ra xung đột nghiêm trọng trên biển.

Đài Loan không "hợp tác" với Trung Quốc về Biển Đông
Đài Loan không "hợp tác" với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Có dấu hiệu cho thấy Đài Loan muốn minh bạch và tuân thủ pháp luật quốc tế hơn cả Trung Quốc.

Đài Loan không "hợp tác" với Trung Quốc về Biển Đông

Đài Loan không "hợp tác" với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Có dấu hiệu cho thấy Đài Loan muốn minh bạch và tuân thủ pháp luật quốc tế hơn cả Trung Quốc.

Cựu Tổng thống vùng lãnh thổ Đài Loan Trần Thủy Biển tự sát
Cựu Tổng thống vùng lãnh thổ Đài Loan Trần Thủy Biển tự sát

(VOV) - Ông này cố dùng khăn để tự tử trong phòng tắm nhà tù nhưng giám thị phát hiện kịp thời, Bộ Tư pháp vùng lãnh thổ cho hay.

Cựu Tổng thống vùng lãnh thổ Đài Loan Trần Thủy Biển tự sát

Cựu Tổng thống vùng lãnh thổ Đài Loan Trần Thủy Biển tự sát

(VOV) - Ông này cố dùng khăn để tự tử trong phòng tắm nhà tù nhưng giám thị phát hiện kịp thời, Bộ Tư pháp vùng lãnh thổ cho hay.

Trung Quốc và Đài Loan chuẩn bị đàm phán
Trung Quốc và Đài Loan chuẩn bị đàm phán
 Trung Quốc và Đài Loan nhất trí mở Văn phòng đại diện
Trung Quốc và Đài Loan nhất trí mở Văn phòng đại diện

VOV.VN - Mục tiêu của hai bên là mở một kênh liên lạc thường xuyên giữa hai cơ quan phụ trách các vấn đề ở hai bờ eo biển.

 Trung Quốc và Đài Loan nhất trí mở Văn phòng đại diện

Trung Quốc và Đài Loan nhất trí mở Văn phòng đại diện

VOV.VN - Mục tiêu của hai bên là mở một kênh liên lạc thường xuyên giữa hai cơ quan phụ trách các vấn đề ở hai bờ eo biển.