Mốc mới trong quan hệ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan

VOV.VN -Trung Quốc Đại lụcvà Đài Loan tiến hành cuộc hội đàm ở cấp cao nhất.

Ngày 11/2, Trung Quốc Đại lục và Đài Loan tiến hành cuộc hội đàm ở cấp cao nhất, kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục 65 năm trước. Cuộc hội đàm diễn ra tại thành phố Nam Kinh giữa ông Trương Chí Quân, Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc và ông Vương Úc Kỳ, người đứng đầu Ủy ban Đại lục của Đài Loan.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Trương Chí Quân cho biết, hai bên cần quyết tâm không để quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gặp trắc trở, càng  không thể đi con đường quay đầu trở lại. Ông Trương Chí Quân cho rằng, quan hệ hai bờ trải qua nhiều sóng gió và đang không ngừng tiến về phía trước.

Trong khi đó, ông Vương Úc Kỳ nhấn mạnh, cuộc gặp lần này đánh dấu quan hệ hai bờ bước sang trang mới, là sự kiện đáng ghi nhớ. Ông Vương cho rằng, việc hai bên ngồi vào bàn để thảo luận những vấn đề người dân quan tâm là điều không hề dễ dàng. Ông hy vọng hai bên cần trân trọng cục diện hòa bình, ổn định hiện nay, tiếp tục phát triển quan hệ hai bờ trên cơ sở nhận thức chung năm 1992.

Thông tin cho biết, tại các cuộc hội đàm, hai bên sẽ thảo luận về cơ chế liên lạc, hợp tác kinh tế, thương mại, vấn đề thành lập văn phòng liên lạc chính thức tại Đài Loan và Trung Quốc Đại lục...

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu có đến Bắc Kinh tham dự hội nghị APEC, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, dự kiến cũng sẽ được đề cập tới trong cuộc hội đàm lần này.

Cuộc gặp lần này được cho là kết quả của nhiều năm nỗ lực bình thường hóa quan hệ hai bờ, sẽ có tác động quan trọng tới việc thể chế hóa hơn nữa các mối quan hệ giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một người Trung Quốc chết vì cúm H7N9
Thêm một người Trung Quốc chết vì cúm H7N9

VOV.VN - FAO đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh này tràn ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.  

Thêm một người Trung Quốc chết vì cúm H7N9

Thêm một người Trung Quốc chết vì cúm H7N9

VOV.VN - FAO đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh này tràn ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.  

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan
“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

VOV.VN - Hai bên sẽ hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục cách đây 65 năm.

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

VOV.VN - Hai bên sẽ hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục cách đây 65 năm.

Trung Quốc Đại lục và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại
Trung Quốc Đại lục và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại

Hai bên cùng khẳng định sẽ tăng cường mở rộng tự do dịch vụ giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan. 

Trung Quốc Đại lục và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại

Trung Quốc Đại lục và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại

Hai bên cùng khẳng định sẽ tăng cường mở rộng tự do dịch vụ giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan. 

Trung Quốc phản ứng lại Mỹ về biển Đông
Trung Quốc phản ứng lại Mỹ về biển Đông

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, hành động của Mỹ “không mang tính xây dựng”.

Trung Quốc phản ứng lại Mỹ về biển Đông

Trung Quốc phản ứng lại Mỹ về biển Đông

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, hành động của Mỹ “không mang tính xây dựng”.

Trung Quốc chính thức triển khai chính sách sinh đẻ mới
Trung Quốc chính thức triển khai chính sách sinh đẻ mới

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tập trung cân bằng tỷ lệ sinh nam nữ cũng như tăng cường kiểm soát sinh đẻ tại các cộng đồng công nhân các tỉnh.

Trung Quốc chính thức triển khai chính sách sinh đẻ mới

Trung Quốc chính thức triển khai chính sách sinh đẻ mới

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tập trung cân bằng tỷ lệ sinh nam nữ cũng như tăng cường kiểm soát sinh đẻ tại các cộng đồng công nhân các tỉnh.