Đài Loan không "hợp tác" với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Có dấu hiệu cho thấy Đài Loan muốn minh bạch và tuân thủ pháp luật quốc tế hơn cả Trung Quốc.

Hôm 15/5, một phát ngôn viên Hội đồng Các vấn đề Đại lục (MAC) của Đài Loan đã xác nhận vùng lãnh thổ này sẽ không hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để xử lý các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Miền đông Trung Quốc và đảo Đài Loan nhìn từ vệ tinh vào ban đêm (ảnh: Shutterstock)


Trước đó phát ngôn viên Ma Xiaoguang của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan (TAO) của Trung Quốc có tuyên bố Trung Quốc đã đề xuất với Đài Loan về mối hợp tác xuyên eo biển về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Tân Hoa xã
dẫn lời phát ngôn viên Ma Xiaoguang của Văn phòng TAP nói như sau: “Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như lợi ích tổng thể của dân tộc Trung Hoa cần phải là nghĩa vụ chung của những người yêu nước thuộc hai bên”.

Thế nhưng Đài Loan đã bác bỏ ý tưởng này của Trung Quốc. Cả phát ngôn viên MAC là Wu Mei-hung và Ngoại trưởng Đài Loan David Lin đều nói rằng Đài Loan sẽ không hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề lãnh thổ. Phát ngôn viên Wu nói Đài Loan không thấy mình có trách nhiệm hợp tác với Trung Quốc về Biển Đông.

Giới phân tích cho rằng Đài Loan không muốn bị Trung Quốc lôi kéo để rồi trở thành nạn nhân của sự thù hằn ở các quốc gia Đông Nam Á.

Giới quan sát cũng nhận xét, Đài Loan có thể sẽ khác biệt hơn nữa với Trung Quốc ở chỗ Đài Loan cởi mở hơn với trọng tài quốc tế, làm rõ hơn các yêu sách chủ quyền của mình, và để mắt nhiều hơn tới luật pháp quốc tế.

>> Xem thêm: Washington Post nhận định về việc Trung Quốc gây hấn với Việt Nam

Cụ thể, Joseph Wu, trưởng ban Chính sách của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) đối lập tại Đài Loan, có nói với tờ The Diplomat rằng đảng DPP của ông đang xem xét việc để cho các yêu sách chủ quyền của họ dựa vào Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) hơn là dựa trên các “yêu sách lịch sử khó định nghĩa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên