Dân số Nhật Bản giảm năm thứ 8 liên tiếp

VOV.VN - Dữ liệu mới được công bố vào hôm qua (4/8) của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thì dân số nước này tiếp tục chứng kiến mức giảm với biên độ lớn nhất kể từ năm 2014.

Kết quả điều tra dựa trên số lượng đăng ký thường trú cơ bản từ ngày 1/1 đến 31/12/2020 cho thấy, tổng dân số Nhật Bản đã giảm xuống còn hơn 126,65 triệu người – tức giảm gần 484.000 người, tương đương 0,38% so với năm 2019, đây là mức giảm lớn nhất và là năm giảm thứ 8 liên tiếp kể từ năm 2014.

Số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản cũng lần đầu tiên sụt giảm sau khi đã chứng kiến mức tăng trong 6 năm liên tiếp trước đó. Do lượng người rời Nhật Bản cao hơn số người nhập cảnh đã làm số người nước ngoài cư trú tại đây chỉ còn hơn 2,8 triệu người, giảm hơn 55.000 người so với thời điểm công bố năm 2020.

Dân số là người Nhật Bản cũng giảm hơn 428.000 người xuống còn hơn 123,8 triệu người, đánh dấu năm giảm thứ 12 liên tiếp, với số ca tử vong nhiều hơn số trẻ em được sinh ra.

Số liệu cũng cho thấy, những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 28,73% toàn dân số, tăng 0,32% so với một năm trước đó. Tỷ lệ dân số từ 15 đến 64 tuổi được coi là trong độ tuổi lao động chiếm 59,09%, giảm 0,20%.

Có 42 trên tổng số 47 tỉnh thành của Nhật Bản chứng kiến ​​dân số giảm, chỉ có thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa cũng như Okinawa chứng kiến ​​sự gia tăng của dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm mới tiếp tục lập đỉnh, Nhật Bản có thể phải mở rộng tình trạng khẩn cấp
Số ca nhiễm mới tiếp tục lập đỉnh, Nhật Bản có thể phải mở rộng tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hôm nay, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi với 14 tỉnh, thành có số ca nhiễm cao kỷ lục.

Số ca nhiễm mới tiếp tục lập đỉnh, Nhật Bản có thể phải mở rộng tình trạng khẩn cấp

Số ca nhiễm mới tiếp tục lập đỉnh, Nhật Bản có thể phải mở rộng tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hôm nay, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi với 14 tỉnh, thành có số ca nhiễm cao kỷ lục.

Nhật Bản ưu tiên AstraZeneca cho 6 địa phương, nhiều nước xem xét tiêm Covid-19 mũi 3
Nhật Bản ưu tiên AstraZeneca cho 6 địa phương, nhiều nước xem xét tiêm Covid-19 mũi 3

VOV.VN - Nhật Bản ưu tiên phân bổ vaccine Astra Zeneca cho 6 địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp do đại dịch Covid-19. Trong khi đó, nhiều nước tính đến việc tiêm mũi vaccine tăng cường để chống chọi với dịch bệnh.

Nhật Bản ưu tiên AstraZeneca cho 6 địa phương, nhiều nước xem xét tiêm Covid-19 mũi 3

Nhật Bản ưu tiên AstraZeneca cho 6 địa phương, nhiều nước xem xét tiêm Covid-19 mũi 3

VOV.VN - Nhật Bản ưu tiên phân bổ vaccine Astra Zeneca cho 6 địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp do đại dịch Covid-19. Trong khi đó, nhiều nước tính đến việc tiêm mũi vaccine tăng cường để chống chọi với dịch bệnh.

Nhật Bản mong muốn hợp tác với ASEAN trong vấn đề Trung Quốc
Nhật Bản mong muốn hợp tác với ASEAN trong vấn đề Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. Đây là hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các Hội nghị liên quan.

Nhật Bản mong muốn hợp tác với ASEAN trong vấn đề Trung Quốc

Nhật Bản mong muốn hợp tác với ASEAN trong vấn đề Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. Đây là hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các Hội nghị liên quan.