Dân số Trung Quốc sẽ đạt gần 1,4 tỷ người vào năm 2015

Để kìm hãm đà tăng trưởng dân số nhanh, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua chính sách mỗi gia đình chỉ sinh 1 con vào cuối những năm 70. Chính sách này góp phần giảm gần 40% dân số Trung Quốc trong giai đoạn 1978 và 2008.

Phát biểu tại phiên họp của Hiệp hội dân số Trung Quốc tại thành phố Nam Kinh, người đứng đầu Ủy ban dân số, kế hoạch hóa gia đình quốc gia cho biết, Trung Quốc là nước có dân số đông nhất trên thế giới và dự kiến tới cuối năm 2015, dân số nước này sẽ đạt khoảng 1,390 tỷ người, trong đó khoảng 200 triệu người trên độ tuổi 60.

Trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ dân thành thị sẽ cao hơn tỷ lệ dân ở các vùng nông thôn và sẽ đạt con số khoảng 700 triệu người .Gia tăng dân số của Trung Quốc  trong 5 năm tới theo đà tăng trưởng dân số sẽ bắt đầu giảm dần sau năm 2015.

Để kìm hãm đà tăng trưởng dân số nhanh, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua chính sách mỗi gia đình chỉ sinh 1 con vào cuối những năm 70. Chính sách này góp phần giảm gần 40% dân số Trung Quốc trong giai đoạn 1978 và 2008.

Trong vòng 5 năm tới, tăng trưởng dân số ở Trung Quốc sẽ có nhiều chuyển biến, dự kiến sẽ bùng nổ dân số già với con số khoảng 8 triệu người trên độ tuổi 60, còn tỷ lệ dân số ở độ tuổi 15 tới 59 sẽ giảm dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên