Đảng Cách tân Nhật Bản khai trừ 1 đảng viên vì phát ngôn lỡ lời

VOV.VN - Phát biểu của ông Maruyama ảnh hưởng xấu tới đảng, gây mất lòng tin trong dân chúng.

Đảng Cách tân Nhật Bản, một đảng đối lập ở Nhật Bản đã quyết định khai trừ Hạ nghị sĩ Maruyama Hodaka vì những phát ngôn của ông này về 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Hôm 11/5, ông Maruyama đã cùng một nhóm những cư dân đến thăm 1 trong những hòn đảo này. Đây là một phần trong chương trình giao lưu miễn thị thực giữa Nhật Bản và Nga.

Hạ nghị sĩ Maruyama Hodaka.

Trong chuyến đi này, Maruyama đã hỏi người dẫn đầu phái đoàn liệu ông có ủng hộ việc đòi lại các hòn đảo này bằng chiến tranh hay không?. Sau đó, ông Maruyama đã rút lại phát biểu này và đã xin lỗi vào tối 13/5.

Đảng Cách tân Nhật Bản đã triệu tập ủy ban kỷ luật tại trụ sở của đảng ở Osaka hôm nay (14/5) và quyết định khai trừ với lý do rằng không thể che giấu những gì mà ông Maruyama đã nói. Đây hình thức kỷ luật cao nhất đối với một đảng viên của đảng.

Chủ tịch Ủy ban là ông Yokokura Yasuyuki, Nghị sĩ của đảng này tại Hội đồng tỉnh Osaka nói rằng phát biểu của ông Maruyama ảnh hưởng xấu tới đảng, gây mất lòng tin trong dân chúng. Ông nói thêm rằng không thành viên nào trong Ủy ban này phản đối quyết định khai trừ cả.

Nhật Bản và Nga có tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc hiện do Moscow kiểm soát với tên gọi Nam Kuril. Bất đồng này đã gây căng thẳng quan hệ song phương suốt bảy thập niên qua. Gần đây, hai nước đều thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, song chưa đạt được nhận thức chung do lập trường còn khác biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nhật Bản và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán thương mại
Nhật Bản và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán thương mại

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí tổ chức đàm phán thương mại trước khi Tổng thống Mỹ Trump đi thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5/2019.

 Nhật Bản và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán thương mại

Nhật Bản và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán thương mại

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí tổ chức đàm phán thương mại trước khi Tổng thống Mỹ Trump đi thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5/2019.

Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử đồng thời 2 viện Quốc hội
Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử đồng thời 2 viện Quốc hội

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho rằng, với tỷ lệ ủng hộ khá tốt hiện nay, Thủ tướng Abe có thể quyết định tổ chức bầu cử đồng thời cả 2 viện Quốc hội.

Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử đồng thời 2 viện Quốc hội

Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử đồng thời 2 viện Quốc hội

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho rằng, với tỷ lệ ủng hộ khá tốt hiện nay, Thủ tướng Abe có thể quyết định tổ chức bầu cử đồng thời cả 2 viện Quốc hội.

G20 nhóm họp tại Nhật Bản bàn về cải cách sản xuất nông nghiệp
G20 nhóm họp tại Nhật Bản bàn về cải cách sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Các Bộ trưởng Nông nghiệp của G20 (nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi) hôm 11/5 đã bắt đầu 2 ngày đàm phán tại thành phố Niigata, Nhật Bản.

G20 nhóm họp tại Nhật Bản bàn về cải cách sản xuất nông nghiệp

G20 nhóm họp tại Nhật Bản bàn về cải cách sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Các Bộ trưởng Nông nghiệp của G20 (nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi) hôm 11/5 đã bắt đầu 2 ngày đàm phán tại thành phố Niigata, Nhật Bản.