Đảng cầm quyền của Thủ tướng Anh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương

VOV.VN - Ngày 7/5, đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ chiến thắng tại Hartlepool, miền bắc nước Anh, nơi được xem là “sân nhà” của Công đảng đối lập.

Theo đó, ứng cử viên đảng Bảo thủ Jill Mortimer đã đánh bại ứng cử viên Công đảng Paul Williams với 15.529 phiếu, cao gần gấp đôi so với 8.589 số phiếu của đối thủ.

Trong một tuyên bố, bà Mortimer cho biết: “Tôi vô cùng tự hào về chiến dịch bầu cử mà nhóm của chúng tôi đã đạt được ở Hartlepool. Điều này phản ánh các vấn đề cũng như mối quan tâm thực sự của cộng đồng người dân ở đây. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân của nơi này, những người đã hưởng ứng rất tích cực đối với cuộc bầu cử. Tôi cũng vô cùng tự hào là nghị sĩ của Đảng Bảo thủ đầu tiên ở Hartlepool trong 57 năm qua. Không những vậy, tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm nghị sĩ của địa phương này. Đây là một kết quả thực sự lịch sử và trọng đại”.

Thắng lợi của đảng Bảo thủ cầm quyền được xem là một đòn giáng mạnh vào Công đảng, cũng như thủ lĩnh của đảng đối lập Keir Starmer. Chiến thắng áp đảo này cũng giúp đảng của Thủ tướng Anh càng mở rộng thế đa số tại cơ quan lập pháp vùng England./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ba Lan ký thỏa thuận về quyền bầu cử của công dân Ba Lan và Anh hậu Brexit
Tổng thống Ba Lan ký thỏa thuận về quyền bầu cử của công dân Ba Lan và Anh hậu Brexit

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Ba Lan hôm 14/12 cho biết, Tổng thống nước này mới ký dự luật phê chuẩn thỏa thuận quốc tế giữa Ba Lan và Anh liên quan đến quyền bỏ phiếu và ứng cử của công dân 2 nước trong các cuộc bầu cử địa phương.

Tổng thống Ba Lan ký thỏa thuận về quyền bầu cử của công dân Ba Lan và Anh hậu Brexit

Tổng thống Ba Lan ký thỏa thuận về quyền bầu cử của công dân Ba Lan và Anh hậu Brexit

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Ba Lan hôm 14/12 cho biết, Tổng thống nước này mới ký dự luật phê chuẩn thỏa thuận quốc tế giữa Ba Lan và Anh liên quan đến quyền bỏ phiếu và ứng cử của công dân 2 nước trong các cuộc bầu cử địa phương.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Không có gian lận có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Không có gian lận có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết, cơ quan này không phát hiện chứng cứ về gian lận cử tri nào có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Không có gian lận có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Không có gian lận có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết, cơ quan này không phát hiện chứng cứ về gian lận cử tri nào có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Hàng nghìn phiếu của quân nhân có thể ảnh hưởng kết quả tại các bang dao động
Bầu cử Mỹ: Hàng nghìn phiếu của quân nhân có thể ảnh hưởng kết quả tại các bang dao động

VOV.VN - Hàng nghìn lá phiếu của các quân nhân Mỹ gửi qua bưu điện vẫn tiếp tục được kiểm đếm tại các bang bao gồm Nevada, North Carolina, Georgia và Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ: Hàng nghìn phiếu của quân nhân có thể ảnh hưởng kết quả tại các bang dao động

Bầu cử Mỹ: Hàng nghìn phiếu của quân nhân có thể ảnh hưởng kết quả tại các bang dao động

VOV.VN - Hàng nghìn lá phiếu của các quân nhân Mỹ gửi qua bưu điện vẫn tiếp tục được kiểm đếm tại các bang bao gồm Nevada, North Carolina, Georgia và Pennsylvania.