Đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - Tòa án Tối cao Nga, ngày 10/8, đã ra phán quyết hủy đăng ký danh sách ứng cử viên liên bang của đảng Yabloko trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX do các cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính và một số quy định pháp luật.

Đơn kiện do Chủ tịch đảng Rodina, đại biểu Duma Quốc gia Nga Alexey Zhuravlev đệ trình, trong đó cáo buộc đảng Yabloko có các vi phạm về tài chính, vi phạm quyền tác giả và có liên hệ với các tổ chức bị Nga coi là cực đoan.

Tại phiên xét xử kéo dài hơn 9 giờ đồng hồ, các tài liệu của Cơ quan Giám sát tài chính Nga (Rosfinmonitoring) được công bố, cho thấy Yabloko bị cáo buộc nhận tài trợ thông qua bên thứ ba từ nước ngoài, trong đó có Mỹ và Đức. Quyết định sẽ có hiệu lực sau khi hết thời hạn kháng cáo hoặc sau k hi xem xét kháng cáo nếu có.

Sau khi quyết định có hiệu lực, đảng Yabloko sẽ không được tham gia tranh cử theo danh sách liên bang trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, đồng thời mất quyền vận động tranh cử cho danh sách đã bị hủy đăng ký. Tuy nhiên, phán quyết này chỉ áp dụng đối với Yabloko với tư cách là bên tham gia bầu cử theo danh sách liên bang, không ảnh hưởng đến các ứng cử viên của đảng tranh cử tại các đơn vị bầu cử một đại biểu theo quy định tại địa phương.

Sau phán quyết, Chủ tịch Yabloko Nikolai Rybakov tuyên bố đảng sẽ kháng cáo, cho rằng quyết định chưa có hiệu lực cuối cùng. Theo ông, Yabloko có 5 ngày để nộp đơn kháng nghị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ấn định cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX vào ngày 20/9/2026 với hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau, với khoảng 20.700 ghế đại biểu và chức danh dân cử được bầu. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 18 đến 20/9. Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 11 chính đảng trong đó có đảng Yabloko.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế trước bầu cử giữa kỳ
Người Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Các cuộc thăm dò trước bầu cử giữa kỳ mới công bố cho thấy, đa số người Mỹ đánh giá tiêu cực về tình hình kinh tế, lo ngại chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng và ngày càng giảm niềm tin vào năng lực điều hành kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Người Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế trước bầu cử giữa kỳ

Người Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Các cuộc thăm dò trước bầu cử giữa kỳ mới công bố cho thấy, đa số người Mỹ đánh giá tiêu cực về tình hình kinh tế, lo ngại chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng và ngày càng giảm niềm tin vào năng lực điều hành kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ không tác động đến quyết định về Iran
Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ không tác động đến quyết định về Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hạ thấp tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và những hành động leo thang mới với Iran trong quá trình ra quyết định của ông.

Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ không tác động đến quyết định về Iran

Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ không tác động đến quyết định về Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hạ thấp tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và những hành động leo thang mới với Iran trong quá trình ra quyết định của ông.

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử
Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.