Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

VOV.VN - Thái Lan đang liên tiếp phải hứng chịu những vụ đánh bom liên hoàn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Reuters ngày 12/8 đưa tin, chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom kép đêm 11/8, khu nghỉ mát Hua Hin ở Thái Lan tiếp tục phải hứng chịu hai vụ nổ khác làm ít nhất 5 người bị thương.

Vụ cháy ở tỉnh Trang được cho là bắt nguồn sau một vụ nổ. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo Reuters, hai vụ nổ mới nhất xảy ra vào khoảng 9h sáng 12/8 (theo giờ địa phương) gần một tháp đồng hồ công cộng ở Hua Hin.

Trước những diễn biến này, nhà chức trách địa phương đã yêu cầu người dân không tụ tập ở những nơi đông người và ở trong nhà để đảm bảo an toàn, Bangkok Post cho biết.

Hua Hin là địa điểm nghỉ dưỡng cao cấp cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 200km về phía Nam. Đây là điểm đến ưa thích của khách du lịch trong nước và nước ngoài.

Thái Lan đang liên tiếp phải hứng chịu những vụ đánh bom liên hoàn khi cũng trong sáng nay, Bangkok Post cho biết một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài đồn cảnh sát tại Surat Thani, làm 1 người đàn ông 52 tuổi thiệt mạng và ba người qua đường bị thương.

Sau đó ít phút phút, lại có một vụ nổ khác xảy ra cách đó 400m, nhưng không gây thương vong. Theo nhận định ban đầu, cả hai vụ nổ này đều được kích hoạt bằng điện thoại.

Trong khi đó, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở tỉnh Trang làm 1 người thiệt mạng. Có nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi đám cháy bùng phát. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây là một vụ đánh bom hay nổ do chập điện.

Ngoài ra, một số nhân chứng còn cho biết đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn tại thị trấn du lịch nổi tiếng Phuket, làm ít nhất 1 người thiệt mạng.

Như vậy, tính từ chiều tối 11/8 đến sáng 12/8, các vụ đánh bom liên hoàn ở Thái Lan đã làm ít nhất 4 người chết và hơn 20 người bị thương.

Hiện nhà chức trách Thái Lan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của các vụ việc nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ đánh bom kép rung chuyển Hua Hin, Thái Lan
Hiện trường vụ đánh bom kép rung chuyển Hua Hin, Thái Lan

VOV.VN - Cho đến nay, ít nhất 1 người chết và 23 người bị thương (nhiều nạn nhân là người nước ngoài) sau vụ đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng Hua Hin, Thái Lan. 

Hiện trường vụ đánh bom kép rung chuyển Hua Hin, Thái Lan

Hiện trường vụ đánh bom kép rung chuyển Hua Hin, Thái Lan

VOV.VN - Cho đến nay, ít nhất 1 người chết và 23 người bị thương (nhiều nạn nhân là người nước ngoài) sau vụ đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng Hua Hin, Thái Lan. 

Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong
Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/8, tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin của Thái Lan đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp khiến 11 người thương vong.

Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

Thái Lan: Đánh bom kép ở khu nghỉ dưỡng, 11 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/8, tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin của Thái Lan đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp khiến 11 người thương vong.

Nhiều người nước ngoài bị thương sau vụ đánh bom kép ở Thái Lan
Nhiều người nước ngoài bị thương sau vụ đánh bom kép ở Thái Lan

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, trong số những người bị thương có 7 người nước ngoài, bao gồm 4 phụ nữ và 3 người đàn ông.

Nhiều người nước ngoài bị thương sau vụ đánh bom kép ở Thái Lan

Nhiều người nước ngoài bị thương sau vụ đánh bom kép ở Thái Lan

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, trong số những người bị thương có 7 người nước ngoài, bao gồm 4 phụ nữ và 3 người đàn ông.

Cảnh sát ráo riết điều tra động cơ đánh bom kép ở Thái Lan
Cảnh sát ráo riết điều tra động cơ đánh bom kép ở Thái Lan

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Hua Hin cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 11/8 (giờ địa phương) ngay giữa khu du lịch.

Cảnh sát ráo riết điều tra động cơ đánh bom kép ở Thái Lan

Cảnh sát ráo riết điều tra động cơ đánh bom kép ở Thái Lan

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Hua Hin cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 11/8 (giờ địa phương) ngay giữa khu du lịch.