Đánh bom tự sát tại Dagestan, 3 cảnh sát thiệt mạng

(VOV) - Vụ nổ xảy ra tại một trạm kiểm soát cửa ngõ vào thủ phủ Dagestan.

3 cảnh sát bị chết, 6 người khác bị thương sau khi một chiếc xe nổ tung tại một trạm kiểm soát giao thông tại nước cộng hòa Dagestan, thuộc Nga. Vụ nổ xảy ra tại một trạm kiểm soát có mật độ giao thông khá dày đặc. Một người nữa được xác định đã chết trong vụ nổ bị xem là kẻ đánh bom tự sát. Đội điều tra có mặt tại hiện trường vẫn chưa xác định được nhân thân và danh tính của người này. Vụ nổ làm hư hỏng nghiêm trọng trạm kiểm soát, để lại một hố sâu 1,5m với đường kính lên tới 4 m.

Vụ nổ xảy ra tại cửa ngõ vào thủ phủ Dagestan, vào lúc 5 giờ sáng theo giờ Moscow. Người lái xe đã kích hoạt chất nổ gài sẵn trên xe, khi cảnh sát ra hiệu lệnh cho xe tấp vào lề đường để kiểm tra giấy tờ. Các nhà điều tra cho rằng kẻ đánh bom tự sát không cố tình nhằm vào trạm kiểm soát này, thay vào đó bắt buộc phải thay đổi kế hoạch do e sợ bị lộ. Nguồn tin của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dagestan cho rằng kẻ đánh bom dự định tiến hành vụ tấn công tự sát ở trung tâm của thành phố .

Hiện trường xảy ra vụ nổ đã được khoanh vùng để phục vụ điều tra. Cảnh sát đã được huy động để tăng cường kiểm tra an ninh và tuần tra đường phố. Cảnh sát đang tiếp tục truy lùng những kẻ tình nghi có liên quan đến vụ việc, được mô tả là vụ tấn công tự sát có kế hoạch và gồm ít nhất từ 3-5 người cùng tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên