Dấu hiệu tích cực trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Tổng thư ký ASEAN cho biết các bên tranh chấp đang muốn xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông càng sớm càng tốt.

Hôm 30/10, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan tuyên bố những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông luôn có nguy cơ bùng phát thành bạo lực, song Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang thể hiện một thái độ nỗ lực nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng.

Trả lời báo giới bên lề một hội nghị tại Kuala Lumpur, Malaysia, ông Pitsuwan cho biết đã có "những dấu hiệu tích cực" trong các cuộc thảo luận không chính thức diễn ra trong tuần này tại khu nghỉ dưỡng Pattaya của Thái Lan giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc.

Tranh chấp trên khu vực Biển Đông có thể sẽ được giải quyết (Ảnh minh họa, nguồn: Cơ quan khí tượng Singapore)

Ông Pitsuwan nói: "Hiện hai bên đang muốn xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) càng sớm càng tốt, vì nếu trì hoãn sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của tất cả các bên. Dù khó khăn nhưng ít nhất họ đã đồng ý đối thoại". Tuy nhiên, ông Pitsuwan không cho biết thêm về những kỳ vọng của mình tại Hội nghị Cấp cao ASEAN từ ngày 15-20/11 tới ở Campuchia.

Cuối tháng 7 vừa qua, ASEAN đã công bố "Nguyên tắc 6 điểm về vấn đề Biển Đông", trong đó tái khẳng định cam kết của các nước thành viên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được COC, đồng thời các bên tiếp tục tự kiềm chế và không sử dụng bạo lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông
Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng nước này kêu gọi các bên ở Biển Đông kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng nước này kêu gọi các bên ở Biển Đông kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Nhật lo Trung Quốc bắt tay Philippines ở Biển Đông
Nhật lo Trung Quốc bắt tay Philippines ở Biển Đông

(VOV) - Báo giới nước này cho rằng Trung Quốc đang giảm căng thẳng với Philippines ở Biển Đông để tập trung sức đối đấu với Nhật Bản.

Nhật lo Trung Quốc bắt tay Philippines ở Biển Đông

Nhật lo Trung Quốc bắt tay Philippines ở Biển Đông

(VOV) - Báo giới nước này cho rằng Trung Quốc đang giảm căng thẳng với Philippines ở Biển Đông để tập trung sức đối đấu với Nhật Bản.

Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông
Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Tại hội thảo, các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chung của ASEAN và Trung Quốc đàm phán COC.

Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Tại hội thảo, các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chung của ASEAN và Trung Quốc đàm phán COC.

Hội thảo quốc tế về thực trạng chủ quyền Biển Đông
Hội thảo quốc tế về thực trạng chủ quyền Biển Đông

Đây là cuộc hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực trong bối cảnh các tranh chấp lãnh thổ trên biển ngày càng gay gắt.

Hội thảo quốc tế về thực trạng chủ quyền Biển Đông

Hội thảo quốc tế về thực trạng chủ quyền Biển Đông

Đây là cuộc hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực trong bối cảnh các tranh chấp lãnh thổ trên biển ngày càng gay gắt.

Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông
Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC.

Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông

Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC.

ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh
ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh

(VOV) - Cuộc họp này của khối sẽ tập trung vào tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh

ASEAN sẽ về bàn tranh chấp Biển Đông ở hội nghị Thượng đỉnh

(VOV) - Cuộc họp này của khối sẽ tập trung vào tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông
Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông
Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông

(VOV) - Thái Lan đề nghị Trung Quốc trở lại bàn đàm phán với ASEAN nhằm xem xét thúc đẩy việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông

Thái Lan đề xuất giải quyết vấn đề Biển Đông

(VOV) - Thái Lan đề nghị Trung Quốc trở lại bàn đàm phán với ASEAN nhằm xem xét thúc đẩy việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

ASEAN-Trung Quốc sẽ họp về Biển Đông tại Thái Lan
ASEAN-Trung Quốc sẽ họp về Biển Đông tại Thái Lan

Truyền thông Thái Lan ngày 1/10 đưa tin nước này sẽ chủ trì một phiên họp hẹp của các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc trong tháng này.

ASEAN-Trung Quốc sẽ họp về Biển Đông tại Thái Lan

ASEAN-Trung Quốc sẽ họp về Biển Đông tại Thái Lan

Truyền thông Thái Lan ngày 1/10 đưa tin nước này sẽ chủ trì một phiên họp hẹp của các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc trong tháng này.

Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông
Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông

Bản dự thảo do Indonesia đề xuất và chuyển cho các Ngoại trưởng ASEAN bên lề cuộc họp ĐHĐ LHQ vừa qua.

Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông

Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông

Bản dự thảo do Indonesia đề xuất và chuyển cho các Ngoại trưởng ASEAN bên lề cuộc họp ĐHĐ LHQ vừa qua.