Đấu tranh cho quyền bình đẳng của người tự kỷ

VOV.VN - Người mắc chứng tự kỷ xứng đáng hưởng tất cả mọi cơ hội về giáo dục, việc làm và hòa nhập cộng đồng.

Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát đi nhân Ngày Thế giới Nhận biết bệnh tự kỷ 2/4.

Một em gái ở Nam Florida (Mỹ) mắc bệnh tự kỷ (ảnh: CNN)


Bệnh tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời với biểu hiện bệnh trong 3 năm đầu đời. Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết, bằng những phương pháp trị liệu, giáo dục, trẻ mắc chứng tự kỷ có thể phát triển được tiềm năng của mình.

Ông Ban Ki-moon nói:  “Ngày Thế giới Nhận biết bệnh Tự kỷ năm nay là cơ hội để hiểu rõ hơn về trí tuệ sáng tạo của một số người có rối loạn phổ tự kỷ, và đây cũng là cơ hội để chúng ta một lần nữa thừa nhận những tiềm năng của họ. Tôi đánh giá cao cuộc gặp với một số bậc cha mẹ có con tự kỷ, trẻ em tự kỷ, giáo viên và bạn bè họ. Người có chứng tự kỷ xứng đáng hưởng mọi cơ hội về giáo dục, việc làm và hòa nhập cộng đồng.”

Ông Ban Ki-moon cảnh báo, ở nhiều nơi trên thế giới, những người mắc chứng tự kỷ phải đối mặt với tình trạng bị kì thị, phải đấu tranh giành cơ hội được đi học, và nhiều quyền lợi cơ bản khác. Liên Hợp Quốc cam kết thúc đẩy quyền và chế độ phúc lợi cho người khuyết tật, trong đó có trẻ em mắc bệnh tự kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời
Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời

(VOV) -Nhiều việc chúng ta có thể giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống, đó là sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ phù hợp…

Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời

Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời

(VOV) -Nhiều việc chúng ta có thể giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống, đó là sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ phù hợp…

Cuốn cẩm nang về trẻ tự kỷ
Cuốn cẩm nang về trẻ tự kỷ

VOV.VN - Dịp ra mắt sách “Thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự kỷ” cũng là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia về hội chứng này

Cuốn cẩm nang về trẻ tự kỷ

Cuốn cẩm nang về trẻ tự kỷ

VOV.VN - Dịp ra mắt sách “Thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự kỷ” cũng là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia về hội chứng này

Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ
Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ

(VOV) - Nếu những năm đầu đời, trẻ sống trong môi trường không khí ô nhiễm thì nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 3 lần.

Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ

Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ

(VOV) - Nếu những năm đầu đời, trẻ sống trong môi trường không khí ô nhiễm thì nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 3 lần.

Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ
Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

(VOV) - Giới khoa học Mỹ hy vọng chứng bệnh này có thể được đẩy lùi.

Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

(VOV) - Giới khoa học Mỹ hy vọng chứng bệnh này có thể được đẩy lùi.

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ
Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Đến năm 2012, trung bình cứ 50 trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-17 có 1 trẻ bị bệnh tự kỷ ở các cấp độ khác nhau.

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Đến năm 2012, trung bình cứ 50 trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-17 có 1 trẻ bị bệnh tự kỷ ở các cấp độ khác nhau.