Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/11.

Nga bắn hạ tên lửa HIMARS ở Kherson, đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Donetsk: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26/11 cho biết phòng không Nga đã phá hủy 4 tên lửa HIMARS và 3 UAV ở khu vực Kherson. Nga cũng cho biết nước này đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực Grad của Ukraine tại khu vực Kharkov và đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã gây thương vong cho 70 binh lính Ukraine, cũng như phá hủy 3 xe tăng và 2 xe bọc thép của đối phương.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga phóng tên lửa diệt mục tiêu trên Biển Baltic: Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga vừa thử nghiệm thành không hệ thống phòng không (AD) S-350 Redut chống lại các mục tiêu trên biển tại Biển Baltic.

>>> Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga phóng tên lửa diệt mục tiêu trên Biển Baltic

Châu Âu nhận định Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine: Các quan chức châu Âu giấu tên nhận định với Politico rằng Mỹ đang "hưởng lợi" từ cuộc xung đột ở Ukraine và phàn nàn rằng các chính sách năng lượng xanh của Mỹ trong Đạo luật Giảm lạm phát đã làm xấu đi quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan nói Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua: Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định nếu Ukraine không giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay thì toàn bộ châu Âu sẽ thua. Nhận định trên được Thủ tướng Mateusz Morawiecki đưa ra ngày 26/11 tại Kiev khi gặp những người đồng cấp Ukraine và Litva như một phần trong hình thức hợp tác 3 bên được gọi là Tam giác Lublin.

"Châu Âu đã chú ý tới mối đe dọa từ Nga quá trễ, vì thế hiện nay chúng ta không thể trì hoãn hỗ trợ cho Ukraine. Cuộc xung đột này sẽ kết thúc khi mọi ngôi nhà, trường học, bệnh viện và con đường được giành lại", ông Mateusz Morawiecki cho hay.

Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt: Các binh sỹ Ukraine đang bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày, buộc Mỹ phải tìm cách bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống vũ khí tại khu vực biên giới ở Ba Lan.

>>> Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt

Anh nhận định Nga khó phá phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Donetsk: Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga khó tập trung đủ lực lượng để phá phòng tuyến của Ukraine tại tỉnh miền đông Donetsk.

"Khu vực xung quanh thị trấn Pavlivka và Vuhledar ở Donetsk là nơi xảy ra giao tranh dữ dội trong hai tuần qua, song có ít vị trí đổi bên kiểm soát", Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo ngày 27/11.

Cơ quan này đánh giá khu vực Trung Nam tỉnh Donetsk là nơi giao tranh dữ dội, "có thể một phần do Nga nhận định đây là khu vực tiềm năng trở thành điểm khởi đầu cho chiến dịch tiến công quy mô lớn về phía Bắc nhằm kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Ukraine đang giữ".

"Tuy nhiên, Nga khó có thể tập trung đủ lực lượng chất lượng để đột phá", báo cáo đánh giá.

Nga chưa bình luận về báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Đã có 4 quốc gia thành viên ký tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU: Ngày 26/11, Ukraine đã ký được 2 tuyên bố quan trọng với các quốc gia thành viên NATO là Bỉ, Ba Lan và Litva liên quan đến quá trình gia nhập NATO và EU.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo một thủ tục cấp tốc vào ngày 30/9. Séc là quốc gia đầu tiên ký tuyên bố ủng hộ quá trình trở thành thành viên NATO của Ukraine vào ngày 31/10. Để có thể trở thành thành viên NATO chính thức, Ukraine cần phải có sự ủng hộ của toàn bộ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, trong khi một số các quốc gia đã công khai ủng hộ nguyện vọng của Ukraine, Mỹ tuyên bố rằng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp cho các cuộc thảo luận như vậy.

Tình thế của quốc gia châu Âu duy nhất từ chối chống Nga: Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, hầu hết châu Âu đều có lập trường chống Nga. Tuy nhiên, có một quốc gia vẫn từ chối chọn bên, đó là Serbia.

>>> Tình thế của quốc gia châu Âu duy nhất từ chối chống Nga

Châu Âu bớt “lung linh” trong dịp Giáng sinh do thiếu năng lượng: Không khí Giáng sinh bắt đầu tràn ngập, với việc những cây thông trang trí xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trong dịp Giáng sinh năm nay, châu Âu có lẽ không thể lung linh và rực rỡ như mọi năm vì thiếu năng lượng, lạm phát tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh "xe tăng bay" Mi-35 của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự ở Ukraine
Cận cảnh "xe tăng bay" Mi-35 của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trực thăng tấn công đa nhiệm Mi-35 hoạt động trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trực thăng Mi-35 được thiết kể chủ yếu cho các nhiệm vụ tấn công và vận chuyển quân sự, có thể phối hợp với các vũ khí chính xác cao để phá hủy xe bọc thép cũng như hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất.

Cận cảnh "xe tăng bay" Mi-35 của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Cận cảnh "xe tăng bay" Mi-35 của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trực thăng tấn công đa nhiệm Mi-35 hoạt động trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trực thăng Mi-35 được thiết kể chủ yếu cho các nhiệm vụ tấn công và vận chuyển quân sự, có thể phối hợp với các vũ khí chính xác cao để phá hủy xe bọc thép cũng như hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất.

Đã có 4 quốc gia thành viên ký tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU
Đã có 4 quốc gia thành viên ký tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU

VOV.VN - Ngày 26/11, Ukraine đã ký được 2 tuyên bố quan trọng với các quốc gia thành viên NATO là Bỉ, Ba Lan và Litva liên quan đến quá trình gia nhập NATO và EU.

Đã có 4 quốc gia thành viên ký tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU

Đã có 4 quốc gia thành viên ký tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU

VOV.VN - Ngày 26/11, Ukraine đã ký được 2 tuyên bố quan trọng với các quốc gia thành viên NATO là Bỉ, Ba Lan và Litva liên quan đến quá trình gia nhập NATO và EU.

Ukraine đề xuất áp giá trần dầu Nga thấp hơn mức của G7
Ukraine đề xuất áp giá trần dầu Nga thấp hơn mức của G7

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nên được áp đặt giá trần ở mức từ 30 - 40 USD/mỗi thùng.

Ukraine đề xuất áp giá trần dầu Nga thấp hơn mức của G7

Ukraine đề xuất áp giá trần dầu Nga thấp hơn mức của G7

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nên được áp đặt giá trần ở mức từ 30 - 40 USD/mỗi thùng.

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua
Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định nếu Ukraine không giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay thì toàn bộ châu Âu sẽ thua.

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định nếu Ukraine không giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay thì toàn bộ châu Âu sẽ thua.

Châu Âu nhận định Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine
Châu Âu nhận định Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Các quan chức cấp cao châu Âu đã đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có còn là đồng minh hay không khi giá năng lượng tăng cao và các chính sách năng lượng xanh của Mỹ đặt châu Âu vào tình thế khủng hoảng toàn diện.

Châu Âu nhận định Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine

Châu Âu nhận định Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Các quan chức cấp cao châu Âu đã đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có còn là đồng minh hay không khi giá năng lượng tăng cao và các chính sách năng lượng xanh của Mỹ đặt châu Âu vào tình thế khủng hoảng toàn diện.