Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới về cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới về cung cấp vũ khí cho Ukraine: Sau khi được Thượng viện chấp thuận vào đầu tháng 4 này, “Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraine” tiếp tục được Hạ viện Mỹ thông qua với 417 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Dự luật cho phép Nhà Trắng cho Ukraine hoặc bất cứ quốc gia Đông Âu nào bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Nga “thuê hoặc mượn trang thiết bị quốc phòng” để giúp gia tăng khả năng phòng thủ của các nước đó.

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”. Phát biểu trong một hội nghị của NATO tại Brussels, ông Jens Stoltenberg nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa lên Tổng thống Putin để chấm dứt chiến tranh bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, bằng cách cung cấp hỗ trợ kinh tế cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chúng tôi cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài”.

Nhiều nước châu Âu xem xét chấp nhận yêu cầu thanh toán khí đốt của Nga: CNN và RT ngày 28/4 đưa tin, một số công ty năng lượng lớn nhất châu Âu đang có kế hoạch sử dụng hệ thống thanh toán mới cho việc mua khí đốt của Nga theo yêu cầu mà Điện Kremlin đưa ra. Theo các nguồn tin, các nhà phân phối khí đốt ở Đức, Áo, Hungary và Slovakia có kế hoạch mở tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprombank ở Thụy Sĩ. Hiện cuộc đàm phán giữa các khách hàng châu Âu và nhà cung cấp khí đốt Gazprom đã được đẩy mạnh khi hạn chót thanh toán đang đến gần.

Nga cáo buộc Anh đang đe dọa an ninh châu Âu: Nga cảnh báo Anh rằng, bằng việc "bơm" vũ khí cho Ukraine, London đang làm suy yếu an ninh châu Âu. Bình luận này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh hối thúc các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine "các vũ khí hạng nặng, xe tăng và chiến đấu cơ", trong khi tăng cường năng lực phòng thủ của Moldova và Gruzia.

Thụy Điển không có kế hoạch trưng cầu ý dân về gia nhập NATO: Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói rằng, một cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập NATO là “một ý tưởng tồi”. “Tôi không nghĩ đây là vấn đề phù hợp cho một cuộc trưng cầu ý dân. Có rất nhiều thông tin về an ninh quốc gia cần phải được bảo mật. Và những vấn đề quan trọng hoặc những sự kiện quan trọng không thể đưa ra luận bàn hoặc trưng cầu ý dân”.

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga: Gia đình của công dân Mỹ Willy Joseph Cancel vừa xác nhận với CNN rằng anh này đã tử trận ở Ukraine khi làm lính đánh thuê chiến đấu bên phe quân đội Ukraine đối đầu với quân Nga.

Tại thời điểm tử trận vào hôm 25/4, Cancel đang làm việc cho một công ty thầu quân sự tư nhân. Mẹ của anh này, bà Rebecca Cabrera, cho biết: Công ty quân sự đó đã trả lương cho Cancel sang Ukraine chiến đấu.

Ukraine nói Kiev bị tên lửa tấn công giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang ở thăm: Các quan chức Ukraine nói rằng thủ đô Kiev đã đối mặt với cuộc tên lửa tấn công tên lửa dữ dội nhất kể từ khi Nga rút quân cách đây một vài tuần, giữa bối cảnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đang ở thăm thành phố này. "Nga đã tấn công Kiev bằng tên lửa hành trình vào đúng thời điểm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres và Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov thăm thủ đô của chúng tôi", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

Nga tuyên bố không có gì để đàm phán, Ukraine sẽ sơ tán dân thường khỏi Azovstal: Nga tuyên bố không có vấn đề gì để đàm phán về tình hình nhà máy Azovstal ở Mariupol trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dân thường có thể tự do rời khỏi nhà máy này và quân đội Ukraine phải hạ vũ khí đầu hàng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán về việc sơ tán dân thường khỏi Azovstal sau cuộc trao đổi ngày 28/4 với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

"Ukraine sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về việc sơ tán dân thường khỏi Azovstal", Tổng thống Zelensky bình luận.

Ukraine thừa nhận “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông: Reuters dẫn lời cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết: “Chúng tôi đã chịu tổn thất nghiêm trọng". Tuy nhiên ông Arestovych lại cho rằng "tổn thất của Nga thậm chí còn lớn hơn nhiều”.

Cùng ngày, Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã phá hủy các cơ sở sản xuất của một nhà máy tên lửa ở thủ đô Kiev của Ukraine bằng các tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.

Ukraine từ chối công nhận trưng cầu ý dân ở những nơi không do chính quyền Kiev kiểm soát: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không công nhận những cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành ở những nơi không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev. "Ukraine sẽ không công nhận nó dù dưới bất kỳ hình thức nào", Tổng thống Zelensky khẳng định trong cuộc họp báo sau khi trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 28/4.

Ba Lan tịch thu tài sản của công ty năng lượng Nga: Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Müller ngày 29/4 cho biết, nước này đã buộc công ty con ở Ba Lan của tập đoàn năng lượng Nga Novatek chuyển giao cơ sở hạ tầng khí đốt của họ cho các công ty nhà nước Ba Lan. Động thái nhằm đáp trả việc Novatek, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Ba Lan, đã ngừng cung cấp khí đốt cho một số khu vực của nước này hôm 28/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Thụy Điển không có kế hoạch trưng cầu ý dân về gia nhập NATO
Thụy Điển không có kế hoạch trưng cầu ý dân về gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson ngày 28/4 cho biết, chính phủ nước này không có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nếu Quốc hội quyết định thúc đẩy tiến trình nộp đơn xin gia nhập NATO.

Thụy Điển không có kế hoạch trưng cầu ý dân về gia nhập NATO

Thụy Điển không có kế hoạch trưng cầu ý dân về gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson ngày 28/4 cho biết, chính phủ nước này không có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nếu Quốc hội quyết định thúc đẩy tiến trình nộp đơn xin gia nhập NATO.

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh
NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”.

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”.

Lo bị cắt khí đốt, nhiều nước châu Âu xem xét chấp nhận yêu cầu thanh toán của Nga
Lo bị cắt khí đốt, nhiều nước châu Âu xem xét chấp nhận yêu cầu thanh toán của Nga

VOV.VN - CNN và RT ngày 28/4 đưa tin, một số công ty năng lượng lớn nhất châu Âu đang có kế hoạch sử dụng hệ thống thanh toán mới cho việc mua khí đốt của Nga theo yêu cầu mà Điện Kremlin đưa ra.

Lo bị cắt khí đốt, nhiều nước châu Âu xem xét chấp nhận yêu cầu thanh toán của Nga

Lo bị cắt khí đốt, nhiều nước châu Âu xem xét chấp nhận yêu cầu thanh toán của Nga

VOV.VN - CNN và RT ngày 28/4 đưa tin, một số công ty năng lượng lớn nhất châu Âu đang có kế hoạch sử dụng hệ thống thanh toán mới cho việc mua khí đốt của Nga theo yêu cầu mà Điện Kremlin đưa ra.

Quốc hội Mỹ thông qua chương trình cung cấp vũ khí kiểu Thế chiến 2 cho Ukraine
Quốc hội Mỹ thông qua chương trình cung cấp vũ khí kiểu Thế chiến 2 cho Ukraine

VOV.VN - Sau khi được Thượng viện chấp thuận vào đầu tháng 4 này, “Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraine” tiếp tục được Hạ viện Mỹ thông qua.

Quốc hội Mỹ thông qua chương trình cung cấp vũ khí kiểu Thế chiến 2 cho Ukraine

Quốc hội Mỹ thông qua chương trình cung cấp vũ khí kiểu Thế chiến 2 cho Ukraine

VOV.VN - Sau khi được Thượng viện chấp thuận vào đầu tháng 4 này, “Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraine” tiếp tục được Hạ viện Mỹ thông qua.