Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 5/5.

Nga sẽ mở hành lang nhân đạo ở Azovtsal từ 5-7/5. Trụ sở liên cơ quan của Nga về phản ứng nhân đạo cho biết, các lực lượng Nga sẽ mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol từ 8h đến 18h (theo giờ Moscow) trong ngày 5-7/5. Trong khoảng thời gian này, các lực lượng Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ dừng tất cả các hoạt động chiến đấu.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, có thêm 344 người đã được sơ tán khỏi thành phố Mariupol trong giai đoạn hai của chiến dịch sơ tán. Ông cho biết thêm, các cuộc đàm phán đang được tiếp tục để giải cứu những người còn mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal.

Ukraine kêu gọi ngừng bắn để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi một lệnh ngừng bắn với Nga để đảm bảo sơ tán dân thường ra khỏi các hầm trú ẩn bên trong nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol.

Trong bài phát biểu vào sáng sớm 5/5 (giờ địa phương), ông Zelensky cho biết: “Sẽ mất thời gian để đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi không thể sử dụng các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát. Tất cả đều phải làm bằng tay”.

Ukraine nói lực lượng Nga đã vào được nhà máy Azovstal, giao tranh xảy ra ác liệt. Chỉ huy Tiểu đoàn Azov của Ukraine cố thủ bên trong nhà máy Azovstal, ông Denys Prokopenko cho biết, đã xảy ra giao tranh ác liệt sau khi các lực lượng Nga vào được khu vực nhà máy. Thị trưởng Mariupol, ông Vadym Boichenko cũng cho biết, đã có các cuộc giao tranh ác liệt ở khu vực nhà máy Azovstal và không thể liên lạc được với lực lượng bên trong Azovstal.

Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận thông tin binh sỹ Nga đã vào được nhà máy Azovstal. Khi được hỏi về tuyên bố do một quan chức cấp cao Ukraine đưa ra cho rằng các binh sỹ Nga đã vào được bên trong nhà máy thép Azovstal, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ra lệnh không được tiến vào khu vực này.

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các nước G7 về khả năng gia tăng trừng phạt Nga. Thông báo được Tổng thống Biden đưa ra sau khi EU đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga bao gồm cấm vận dầu thô Nga trong vòng 6 tháng và cấm phát sóng các kênh của Nga trong Liên minh châu Âu.

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang. Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã diễn tập một cuộc tấn công giả định sử dụng tên lửa có khả năng hạt nhân ở khu vực phía Tây Kaliningrad trong bối cảnh xung đột với Ukraine leo thang.

Ukraine không chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu Nga không rút quân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Moscow mà quân đội Nga vẫn hiện diện ở các vị trí như hiện nay.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga. Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine Andriy Demchenko nêu rõ: “Chúng tôi không loại trừ khả năng ở một thời điểm nào đó Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus và các lực lượng vũ trang Belarus để chống lại Ukraine. Bởi vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu định cư gần Kherson. Các quan chức quân sự Ukraine vừa cho biết, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư xung quanh khu vực Mykolayiv và Kherson ở miền Nam nước này.

Báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nhờ hoạt động thành công của lực lượng phòng thủ Ukraine, quân đội Nga đã “mất quyền kiểm soát đối với một số khu định cư gần các khu vực Mykolayiv và Kherson”. Nga hiện chưa có bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 5/5 cho biết, việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine sẽ không ngăn cản được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Phát biểu với báo chí, ông Dmitry Peskov nêu rõ: “Quân đội của chúng tôi nhận thức rõ được rằng, Mỹ, Anh nói riêng và NATO nói chung liên tục cung cấp thông tin tình báo cùng các thông tin khác cho lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này cùng với các lô vũ khí mà những nước đó và liên minh NATO gửi cho Ukraine sẽ không khiến chiến dịch quân sự của Nga nhanh chóng chấm dứt và cũng không có khả năng cản trở việc chúng tôi đạt được các mục tiêu đề ra”.

Mỹ bác tin giúp Ukraine hạ sĩ quan chỉ huy Nga. "Mỹ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp người Ukraine bảo vệ đất nước của họ. Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo với ý định hạ sát tướng Nga", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Adrienne Watson cho biết trong một email gửi AFP.

Tổng thống Ukraine mời lãnh đạo Đức đến Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đến thăm, ba tuần sau khi Kiev  nói không chào đón ông Steinmeier.

Văn phòng Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời mời trong cuộc điện đàm với ông Steinmeier trước đó cùng ngày. "Những khó chịu trong quá khứ đã được giải tỏa", văn phòng ông Steinemeier cho hay, đồng thời nói rằng Tổng thống bày tỏ "đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ" đối với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mỹ chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine không ngăn được chiến dịch quân sự của Nga"
"Mỹ chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine không ngăn được chiến dịch quân sự của Nga"

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 5/5 cho biết, việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine sẽ không ngăn cản được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

"Mỹ chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine không ngăn được chiến dịch quân sự của Nga"

"Mỹ chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine không ngăn được chiến dịch quân sự của Nga"

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 5/5 cho biết, việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine sẽ không ngăn cản được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga
Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu Nga không rút quân
Tổng thống Zelensky: Ukraine không chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu Nga không rút quân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Moscow mà quân đội Nga vẫn hiện diện ở các vị trí như hiện nay.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu Nga không rút quân

Tổng thống Zelensky: Ukraine không chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu Nga không rút quân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Moscow mà quân đội Nga vẫn hiện diện ở các vị trí như hiện nay.