Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/5

VOV.VN - Dưới đây là các diễn biến quan trọng trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/5/2022.

Giao tranh tái diễn ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol (Ukraine): Hôm 3/5 giao tranh đã tái diễn ở khu vực "pháo đài thép" Azovstal (Mariupol, Ukraine). Phía nước cộng hòa tự xưng Donetsk tố quân Ukraine tại đây lợi dụng ngừng bắn và sơ tán để thay đổi vị trí. Ngược lại, truyền thông Ukraine cho rằng khu vực này bị pháo kích và ném bom. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nhà máy Azovstal "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt": Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết: "Theo yêu cầu của Tổng tư lệnh tối cao, những binh lính còn lại trong khu công nghiệp của nhà máy Azovstal bị bao vây nghiêm ngặt dọc theo toàn bộ chu vi của khu vực này. Những đề xuất được nhắc đi nhắc lại với những người theo chủ nghĩa dân tộc về việc thả dân thường và hạ vũ khí nhằm đảm bảo tính mạng và được đối xử tôn trọng theo những quy chuẩn của luật pháp quốc tế đã bị họ phớt lờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này".

Nga bác tin đồn sẽ tuyên chiến với Ukraine và phát lệnh tổng động viên vào Ngày Chiến thắng 9/5: "Không có khả năng xảy ra chuyện đó. Thông tin như vậy thật vô lý", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo khi được hỏi về đồn đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "tuyên chiến" với Ukraine vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5.

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine và đánh chặn 9 rocket Smerch ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và khu vực Kharkov. Phía Ukraine cũng tuyên bố sử dụng UAV tấn công kho đạn và trạm chỉ huy của Nga ở đảo Zmiinyi. 

Cùng ngày, Nga thông báo tập kích nhiều mục tiêu Ukraine, trong đó có radar phản pháo do Mỹ chế tạo và các đài điều khiển hỏa lực của tổ hợp S-300.

Belarus bất ngờ tập trận quy mô lớn: Các lực lượng vũ trang Belarus đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn đột xuất ngày 4/5 nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

“Cuộc tập trận, được tổ chức nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, có sự tham gia của số lượng đáng kể xe quân sự và có thể phần nào ảnh hưởng đến giao thông trên đường phố”.

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này: Quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được đưa ra hồi tháng 1/2022 đã cho thấy ý định của NATO nhằm chuẩn bị cho nước này tấn công Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của mình ngày 4/5.

Bằng cách tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cố gắng để ngăn chặn điều đó, ông Vyacheslav Volodin cho biết.

Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, bất kỳ phương tiện nào của NATO chở vũ khí hoặc các trang thiết bị cho quân đội Ukraine tiến vào nước này đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy.

"Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine. Tôi có thể khẳng định rằng bất kỳ phương tiện nào từ liên minh này vào Ukraine, mang theo vũ khí và các trang thiết bị cho quân đội Ukraine, đều sẽ bị chúng tôi coi là mục tiêu hợp pháp để phá hủy", ông Shoigu tuyên bố ngày 4/5.

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO: Trong cuộc trả lời phỏng vấn với El Pais ngày 3/5, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna nhận định sự ngần ngại của NATO trong việc chấp nhận Ukraine trở thành thành viên đã dẫn đến cuộc xung đột quân sự hiện nay với Nga.

"Thụy Điển và Phần Lan sẽ trở thành thành viên NATO sớm nhất có thể. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu những quốc gia này chờ đợi thêm 15 năm nữa để ra quyết định trở thành thành viên NATO, họ cũng sẽ trong tình trạng chiến tranh", Phó Thủ tướng Ukraine bình luận.

Đức ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO: Phát biểu sau hai ngày họp kín với những người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển, Thủ tướng Scholz ngày 3/5 cho biết sẽ ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của hai quốc gia nếu họ nộp đơn đăng ký trở thành thành viên.

“Nếu hai quốc gia này quyết định gia nhập NATO, họ có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của chúng tôi. Ngay cả trong giai đoạn trước khi quyết định tư cách thành viên NATO, họ luôn có thể dựa vào sự ủng hộ của Đức. Là những quốc gia châu Âu, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy”, nhà lãnh đạo Đức cho hay.

EU có ý định cung cấp thiết bị quân sự bổ sung cho Moldova: Liên minh châu Âu có ý định cung cấp thiết bị quân sự bổ sung cho các lực lượng vũ trang Moldova, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết ngày 4/5.

“Về việc hỗ trợ quân sự cho Moldova, một số quyết định đã được đưa ra. Ví dụ, chúng tôi có ý định tăng cường hỗ trợ trong lĩnh vực hậu cần phòng thủ không gian mạng. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã thảo luận về việc có thể bổ sung hỗ trợ cho Moldova như thế nào”, ông Michel cho biết trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Moldova Maia Sandu.

Ông Michel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải tránh các hành động có thể dẫn tới bất cứ sự leo thang nào xung quanh Transnistria và Moldova./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt Nga sẽ tăng gánh nặng cho chính công dân EU mỗi ngày
Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt Nga sẽ tăng gánh nặng cho chính công dân EU mỗi ngày

VOV.VN - Điện Kremlin vừa phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới từ phía EU. Họ cho rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã ảnh hưởng đến chính nền kinh tế EU, đẩy lạm phát lên cao và làm tăng giá năng lượng.

Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt Nga sẽ tăng gánh nặng cho chính công dân EU mỗi ngày

Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt Nga sẽ tăng gánh nặng cho chính công dân EU mỗi ngày

VOV.VN - Điện Kremlin vừa phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới từ phía EU. Họ cho rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã ảnh hưởng đến chính nền kinh tế EU, đẩy lạm phát lên cao và làm tăng giá năng lượng.

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga
Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.

Châu Âu “lôi kéo” đồng minh tại châu Á giữa lúc khủng hoảng quan hệ với Nga
Châu Âu “lôi kéo” đồng minh tại châu Á giữa lúc khủng hoảng quan hệ với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu và việc Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nga, châu Âu đang tìm kiếm các đồng minh ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Ấn Độ.

Châu Âu “lôi kéo” đồng minh tại châu Á giữa lúc khủng hoảng quan hệ với Nga

Châu Âu “lôi kéo” đồng minh tại châu Á giữa lúc khủng hoảng quan hệ với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu và việc Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nga, châu Âu đang tìm kiếm các đồng minh ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Ấn Độ.

Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ
Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 4/5 kêu gọi khối 27 quốc gia  này cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow để đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ

Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 4/5 kêu gọi khối 27 quốc gia  này cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow để đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Hình ảnh giao tranh tái diễn ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol (Ukraine)
Hình ảnh giao tranh tái diễn ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Hôm 3/5 giao tranh đã tái diễn ở khu vực "pháo đài thép" Azovstal (Mariupol, Ukraine). Phía nước cộng hòa tự xưng Donetsk tố quân Ukraine tại đây lợi dụng ngừng bắn và sơ tán để thay đổi vị trí. Ngược lại, truyền thông Ukraine cho rằng khu vực này bị pháo kích và ném bom. 

Hình ảnh giao tranh tái diễn ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol (Ukraine)

Hình ảnh giao tranh tái diễn ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Hôm 3/5 giao tranh đã tái diễn ở khu vực "pháo đài thép" Azovstal (Mariupol, Ukraine). Phía nước cộng hòa tự xưng Donetsk tố quân Ukraine tại đây lợi dụng ngừng bắn và sơ tán để thay đổi vị trí. Ngược lại, truyền thông Ukraine cho rằng khu vực này bị pháo kích và ném bom. 

Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới
Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 3/5 cho biết, họ tin rằng Nga sẽ kết thúc cuộc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới.

Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới

Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 3/5 cho biết, họ tin rằng Nga sẽ kết thúc cuộc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nhà máy Azovstal "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt"
Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nhà máy Azovstal "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lực lượng còn lại của Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nhà máy Azovstal "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt"

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nhà máy Azovstal "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lực lượng còn lại của Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol "đang bị phong tỏa nghiêm ngặt".

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga
Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản.