Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/1.

Nga chặn loạt UAV và tên lửa Ukraine tập kích vào Crimea. “Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị chặn vào sáng 5/1. Các hệ thống phòng không đã bắn hạ và chặn 36 UAV trên lãnh thổ Crimea và 1 UAV ở vùng Krasnodar”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Các cuộc tấn công bằng UAV diễn ra chỉ vài giờ sau nỗ lực tấn công tên lửa vào Sevastopol, trong đó lực lượng Kiev đã sử dụng 10 tên lửa, bao gồm cả tên lửa Storm Shadow do phương Tây cung cấp. Theo truyền thông địa phương, không có tên lửa nào đánh trúng mục tiêu đã định. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ những quả đạn bị đánh chặn đã gây ra một số thiệt hại về tài sản và làm một người bị thương.

Cùng thời điểm xảy ra cuộc tấn công bằng UAV, pháo binh Ukraine cũng nhằm mục tiêu vào thành phố Belgorod ở biên giới Nga. Tổng cộng có 10 quả tên lửa đã bị đánh chặn, tuy nhiên ít nhất 1 quả đã đánh trúng bãi đậu xe trong khu dân cư, làm vỡ cửa sổ và làm hư hỏng một số ô tô. Chính quyền địa phương cho biết có 2 dân thường bị thương.

Mỹ cáo buộc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên trong xung đột ở Ukraine. Chính phủ Mỹ dẫn tin tình báo cho biết, Triều Tiên gần đây đã cung cấp tên lửa đạn đạo và bệ phóng cho Nga để nước này sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: “Thông tin của chúng tôi chỉ ra rằng Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa và một số tên lửa đạn đạo. Vào ngày 30/12/2023, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất một trong những tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cung cấp vào lãnh thổ Ukraine. Tên lửa này dường như đã hạ cánh xuống một bãi đất trống ở vùng Zaporizhzhia. Vào ngày 2/1, Nga đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine. Đây là một bước leo thang đáng kể và đáng lo ngại”.

Theo ông John Kirby, về chiều ngược lại, Triều Tiên cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga liên quan đến các vũ khí như máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép và các thiết bị sản xuất tên lửa đạo đạo và các công nghệ vũ khí tiên tiến khác.

Mỹ cũng cáo buộc thêm Nga đang tìm cách mua tên lửa đạn đạo tầm gần từ Iran và đang đạt được sự tiến triển, song Mỹ chưa thấy các dấu hiệu về việc chuyển giao.

Ukraine sắp hết đạn dược để chặn các cuộc tấn công của Nga. Theo một chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine, các hệ thống phòng không di động của nước này sắp cạn kiệt đạn dược và chỉ có thể ngăn chặn thêm một vài cuộc tấn công từ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP công bố ngày 4/1, Trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết, Ukraine đang rất cần thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là đạn dược cho các hệ thống phòng không.

“Hiện nay, các hệ thống phòng không vác vai dành cho các nhóm phòng không cơ động có đủ đạn dược để đối phó với một số cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các nước phương Tây để bổ sung kho tên lửa và đạn dược”, ông Nayev cho hay.

Tình báo Ukraine tung video tiêm kích Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 4/1 đăng tải đoạn video nói rằng, máy bay chiến đấu Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ không quân Shagol ở Chelyabinsk, Nga.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR)  cho biết, chiếc máy bay chiến đấu Su-34 bị đốt cháy thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp cận vệ số 21 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Nguyên nhân của vụ cháy đang được xác định. HUR nói rằng chiếc Su-34 đã bị cháy rụi hoàn toàn, tuy nhiên, đoạn video không cho thấy rõ thiệt hại tổng thể đối với máy bay Nga.

HUR không tuyên bố rõ ràng lực lượng này có thực hiện vụ việc hay không. Tuy nhiên, hãng tin Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin tình báo giấu tên cho hay, HUR đứng sau vụ máy bay Su-34 của Nga bốc cháy.

Tổng Tham mưu trưởng Ukraine phản đối cho tù nhân nhập ngũ. Trong cuộc họp về dự luật động viên binh sĩ, Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny phản đối quy định gọi nhập ngũ tù nhân vào quân đội, theo nguồn tin của New Voice of Ukraine (NV).

"Ông ấy lên tiếng phản đối quy định tuyển mộ tù nhân và người bị kết án vào quân đội. Ông ấy nói: Quân đội có phải dành cho người xấu hay không? Không phải", nguồn tin ẩn danh của NV - một đại biểu quốc hội tham gia cuộc họp - kể lại.

NV cho biết ông Zaluzhny đưa ra phát biểu như trên trong cuộc họp hôm 4/1 giữa Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Ukraine và giới lãnh đạo quân sự về dự luật động viên binh sĩ vừa được đệ trình lên cơ quan lập pháp.

“Nhưng ông Zaluzhny cũng nói: ‘Tôi cần người. Nga đã huy động 400.000 người và họ đang chuẩn bị thêm vài trăm nghìn người nữa cho tháng 6, tới 400.000. Tôi lấy lính đâu để đánh trận? Các ông có thể xin thế giới cung cấp thêm người hoặc hãy cầm súng nếu các ông không cung cấp’”, nguồn tin kể.

Nga xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine ở Liman. Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Liman, lực lượng Moscow tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía đông Makiivka cũng như khu lâm nghiệp Serebryansky.

Tại khu vực Kupyansk, Ukraine đã cố gắng phản kích vào khu vực Sinkovka nhưng bất thành, trong khi đó lực lượng Nga đang đáp trả ở Petropavlovka.

Ngoài ra, đoạn phim do Ukraine công bố gián tiếp thừa nhận bước tiến của Nga về hướng Terny và Yampolovka. Theo đó, lực lượng Moscow vẫn còn khoảng 3km nữa để áp sát vùng ngoại ô các khu định cư lân cận có nhiều cánh rừng bao quanh.

Kênh Geroman cũng xác nhận, trên hướng Krasnolimansk, lực lượng vũ trang Moscow tiến 2km về phía Terny tại bắc khe núi Kruglaya.

Kiev tăng quân quyết giữ đầu cầu ở Kherson. Theo kênh Rybar, ở hướng Kherson, tình hình chưa có những thay đổi đáng kể. Nga đang tiến hành một cuộc phản pháo, phá hủy pháo binh và các thiết bị khác của đối phương.

Cách đây ít ngày, 2 bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa IRIS-T của Ukraine đã bị hư hỏng hoặc phá hủy do các cuộc tấn công từ UAV Lancet.

Các đội hình Ukraine tiếp tục cố gắng điều động lực lượng mới tới đầu cầu ở Krynki bên tả ngạn sông Dnieper, bất chấp tổn thất về phương tiện vượt sông và nhân lực, bao gồm cả do các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử
Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

VOV.VN - Trong lúc trinh sát, phía Nga phát hiện vị trí nhóm lính Ukraine có UAV cảm tử. Quân nhân Nga sau đó lập tức dùng tên lửa diệt tăng Kornet để hạ gục mục tiêu.

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

VOV.VN - Trong lúc trinh sát, phía Nga phát hiện vị trí nhóm lính Ukraine có UAV cảm tử. Quân nhân Nga sau đó lập tức dùng tên lửa diệt tăng Kornet để hạ gục mục tiêu.

Tình báo Ukraine tung video tiêm kích Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ
Tình báo Ukraine tung video tiêm kích Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 4/1 đăng tải đoạn video nói rằng, máy bay chiến đấu Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ không quân Shagol ở Chelyabinsk, Nga.

Tình báo Ukraine tung video tiêm kích Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ

Tình báo Ukraine tung video tiêm kích Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 4/1 đăng tải đoạn video nói rằng, máy bay chiến đấu Su-34 của Nga bị đốt cháy tại căn cứ không quân Shagol ở Chelyabinsk, Nga.

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine
Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

VOV.VN - Ngoài sử dụng UAV cảm tử để trực tiếp loại bỏ mục tiêu, trinh sát Nga còn hỗ trợ thông tin cho máy bay cường kích giội tên lửa để phá hủy tiền đồn Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

VOV.VN - Ngoài sử dụng UAV cảm tử để trực tiếp loại bỏ mục tiêu, trinh sát Nga còn hỗ trợ thông tin cho máy bay cường kích giội tên lửa để phá hủy tiền đồn Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.