Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 8/4/2024.

Kiev nói Nga tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần từ đầu năm 2024: Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần kể từ đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Oleksii Serhieiev cho hay. Khi phát biểu với các nghị sĩ của bang Bavaria ở Đức, ông Serhieiev nói rằng số lượng các cuộc pháo kích của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong 3 tháng qua gần bằng một nửa số vụ tấn công được ghi nhận vào năm 2023, khi các quan chức Ukraine ước tính khoảng 66.000 cuộc tấn công đã được thực hiện.

"Năm nay, trong tháng 2 và tháng 3, số lượng các cuộc pháo kích đã tăng lên", ông Serhieiev nói.

Mối đe dọa nghiêm trọng với Ukraine trước cuộc tấn công mùa hè của Nga: Số lượng đạn dược còn lại quá ít sẽ không đủ cho lực lượng Ukraine sử dụng trên chiến trường trong bối cảnh nước này chuẩn bị đối phó với đợt tấn công mới của Nga vào mùa hè này.

>>> Mối đe dọa nghiêm trọng với Ukraine trước cuộc tấn công mùa hè của Nga

Tổng thư ký NATO dự đoán tác động của vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine: Trong khi một số quan chức Ukraine coi F-16 là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" thì ông Stoltenberg tin rằng chỉ riêng chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi đáng kể diễn biến cuộc xung đột.

"Một hệ thống đơn lẻ không thể thay đổi tình hình chiến trưởng", ông Stoltenberg nói. Theo Tổng thư ký NATO, "đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi diễn biến xung đột". Tiêm kích F-16 không thể cung cấp một giải pháp quyết định cho khả năng phòng thủ của Ukraine nhưng ông Stoltenberg cho biết các chiến đấu cơ này dù sao cũng "quan trọng" với các lực lượng của Kiev.

Giải mã ý đồ của Nga khi tăng cường tấn công cơ giới Ukraine gần đây: Nga đang tăng cường số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới trong những tuần gần đây. Các chuyên gia về xung đột cho rằng Moscow có thể đang hy vọng sẽ xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine trước khi Kiev nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây.

>>> Giải mã ý đồ của Nga khi tăng cường tấn công cơ giới Ukraine gần đây

Ông Zelensky cảnh báo tình thế cam go của Ukraine khi cạn tên lửa phòng không: Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa tăng cường, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất của nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay về tình hình ngày càng xấu đi mà lực lượng phòng không nước này phải đối mặt sau nhiều tuần Nga tấn công hệ thống năng lượng, các thị trấn và thành phố bằng tên lửa và UAV.

Loạt bệ phóng tên lửa Ukraine bị phá hủy ở Kharkov: Quân đội Nga cho biết đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa đa năng Uragan của Ukraine. Các bệ phóng đậu gần một trung tâm mua sắm địa phương nằm ở ngoại ô phía Tây Bắc thành phố Kharkov của Ukraine.

Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái hồng ngoại lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy bệ phóng Uragan và một chiếc xe bán tải đậu qua đêm gần Trung tâm thương mại Planeta với một nhóm người ở gần các phương tiện.

Thủ tướng Đức nêu kịch bản Nga kết thúc xung đột ở Ukraine: Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời nói rằng Berlin sẽ không ngừng nỗ lực ủng hộ Kiev. Ông Scholz cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine là "chìa khóa để khôi phục hòa bình" ở châu Âu.

Nga công phá thành phố chiến lược, Ukraine đối mặt trận chiến ác liệt nhất: Quân đội Nga đang tập trung nguồn lực để kiểm soát thành phố Chasiv Yar trong bối cảnh Ukraine đối mặt với khó khăn về đạn dược.

Tiết lộ cách Nga dụ hệ thống phòng không Ukraine ra khỏi tiền tuyến: Các nhà phân tích nhận định, Nga có thể đang cố gắng lôi kéo các hệ thống phòng không của Ukraine ra khỏi tiền tuyến để lực lượng không quân nước này có thể đóng vai trò lớn hơn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington đã chỉ ra các cuộc tấn công tên lửa và UAV của Nga gần đây nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. ISW đưa ra giả thuyết rằng Nga làm vậy để dụ Ukraine di chuyển các hệ thống phòng không của nước này ra khỏi tiền tuyến. Nếu không có các hệ thống phòng không tại đó, Nga có thể triển khai chiến đấu cơ mà ít lo ngại chúng sẽ bị bắn hạ.

Ngoại trưởng Ukraine nêu cách thức đối phó bom dẫn đường Nga: Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhận định, bom lượn Nga thường xuyên phá hủy các vị trí của Ukraine.

"Các lực lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng bom dẫn đường trên không, những vũ khí đã quét sạch các vị trí của chúng tôi", Ngoại trưởng Ukraine nhận định với Financial Times. Ông Kuleba cho biết không thể trốn tránh những quả bom dẫn đường và "cách duy nhất để bảo vệ bạn khỏi chúng là bắn hạ những máy bay ném bom mang những quả bom này". Theo Ngoại trưởng Ukraine, Kiev sẽ không thể nhận được tiêm kích F-16 - loại máy bay được cho là có thể cải thiện tình hình trên không, sớm nhất là cho đến giữa mùa hè.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Zelensky cảnh báo tình thế cam go của Ukraine khi cạn tên lửa phòng không
Ông Zelensky cảnh báo tình thế cam go của Ukraine khi cạn tên lửa phòng không

VOV.VN - Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa tăng cường, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo ngày 6/4.

Ông Zelensky cảnh báo tình thế cam go của Ukraine khi cạn tên lửa phòng không

Ông Zelensky cảnh báo tình thế cam go của Ukraine khi cạn tên lửa phòng không

VOV.VN - Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa tăng cường, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo ngày 6/4.

Tổng thư ký NATO dự đoán tác động của vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine
Tổng thư ký NATO dự đoán tác động của vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi một số quan chức Ukraine coi F-16 là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" thì ông Stoltenberg tin rằng chỉ riêng chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi đáng kể diễn biến cuộc xung đột.

Tổng thư ký NATO dự đoán tác động của vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine

Tổng thư ký NATO dự đoán tác động của vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi một số quan chức Ukraine coi F-16 là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" thì ông Stoltenberg tin rằng chỉ riêng chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi đáng kể diễn biến cuộc xung đột.

Kiev: Nga tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần từ đầu năm 2024
Kiev: Nga tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần từ đầu năm 2024

VOV.VN - Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần kể từ đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Oleksii Serhieiev cho hay.

Kiev: Nga tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần từ đầu năm 2024

Kiev: Nga tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần từ đầu năm 2024

VOV.VN - Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine 30.000 lần kể từ đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Oleksii Serhieiev cho hay.

Giải mã ý đồ của Nga khi tăng cường tấn công cơ giới Ukraine gần đây
Giải mã ý đồ của Nga khi tăng cường tấn công cơ giới Ukraine gần đây

VOV.VN - Nga đang tăng cường số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới trong những tuần gần đây. Các chuyên gia về xung đột cho rằng Moscow có thể đang hy vọng sẽ xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine trước khi Kiev nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây.

Giải mã ý đồ của Nga khi tăng cường tấn công cơ giới Ukraine gần đây

Giải mã ý đồ của Nga khi tăng cường tấn công cơ giới Ukraine gần đây

VOV.VN - Nga đang tăng cường số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới trong những tuần gần đây. Các chuyên gia về xung đột cho rằng Moscow có thể đang hy vọng sẽ xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine trước khi Kiev nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây.

Tiết lộ cách Nga dụ hệ thống phòng không Ukraine ra khỏi tiền tuyến
Tiết lộ cách Nga dụ hệ thống phòng không Ukraine ra khỏi tiền tuyến

VOV.VN - Các nhà phân tích nhận định, Nga có thể đang cố gắng lôi kéo các hệ thống phòng không của Ukraine ra khỏi tiền tuyến để lực lượng không quân nước này có thể đóng vai trò lớn hơn.

Tiết lộ cách Nga dụ hệ thống phòng không Ukraine ra khỏi tiền tuyến

Tiết lộ cách Nga dụ hệ thống phòng không Ukraine ra khỏi tiền tuyến

VOV.VN - Các nhà phân tích nhận định, Nga có thể đang cố gắng lôi kéo các hệ thống phòng không của Ukraine ra khỏi tiền tuyến để lực lượng không quân nước này có thể đóng vai trò lớn hơn.