Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch

VOV.VN - Ngày 29/11, Điện Kremlin (tức Văn phòng Tổng thống Nga) đã phủ nhận cáo buộc của Ukraine rằng Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch.

Ngày 29/11, Điện Kremlin (tức Văn phòng Tổng thống Nga) đã phủ nhận cáo buộc của Ukraine nói rằng Nga phong tỏa các cảng của Ukraine trên Biển Azov không cho tàu ra vào qua eo biển Kerch.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Tôi không nhận thấy có bất cứ hạn chế đi lại nào ở đây. Ngược lại, chúng tôi biết rằng, việc tàu thuyền qua lại trên eo biển Kerch vẫn diễn ra bình thường. Như các bạn đã biết, đôi lúc vì một lý do nào đó như điều kiện thời tiết, cơ quan có thẩm quyền quản lý eo biển Kerch có thể quyết định về quy định hàng hải tại đây”.

Bình luận về đề nghị của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều tàu hải quân tới Biển Azov nhằm hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng sau vụ đụng độ gần đây ở Eo biển Kerch, ông Peskov đã nói rằng, đề nghị này chỉ gây thêm căng thẳng trong quan hệ Nga – Ukraine.

Hôm 25/11, Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine và thủy thủ đoàn gần Bán đảo Crimea với cáo buộc xâm phạm trái phép lãnh hải Nga, điều mà chính quyền Ukraine bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản
Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tái khẳng định, Hiệp ước Hòa bình Nga – Nhật là cần thiết đối với khu vực.

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tái khẳng định, Hiệp ước Hòa bình Nga – Nhật là cần thiết đối với khu vực.

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ
Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí
Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine
Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Việc Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine là vi phạm Hiệp định giữa 2 nước và chứng tỏ Nga không thể tin cậy.

Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine

Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Việc Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine là vi phạm Hiệp định giữa 2 nước và chứng tỏ Nga không thể tin cậy.

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov
Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine gọi chính sách của Putin là "hung hăng" và kêu gọi phương Tây cùng nhau hỗ trợ họ trong phản ứng với Nga.

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine gọi chính sách của Putin là "hung hăng" và kêu gọi phương Tây cùng nhau hỗ trợ họ trong phản ứng với Nga.