Điện Kremlin: Phương Tây phản ứng thái quá về kế hoạch hạt nhân của Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 9/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các nước phương Tây đang thổi phồng về kế hoạch đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus.

Phát biểu với đài truyền hình Russia 1, ông Peskov chỉ trích cái mà ông gọi là phản ứng “cực kỳ mất kiểm soát” của phương Tây đối với quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus của Tổng thống Vladimir Putin vào mùa hè này, theo yêu cầu từ người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

“Phương Tây không muốn nhớ lại rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ đang bố trí ở châu Âu, xung quanh chúng ta”, ông Peskov nói.

Ông cũng cho rằng phương Tây “có xu hướng phản ứng cuồng loạn” liên quan đến kế hoạch xây dựng một cơ sở lưu trữ hạt nhân của Moscow ở Belarus.

Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Putin công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Theo nhà lãnh đạo Nga, động thái này là do Vương quốc Anh quyết định cung cấp cho Ukraine vũ khí urani nghèo. Ông cũng cam kết Nga sẽ duy trì quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời nhấn mạnh hành động của Moscow không khác nhiều so với Mỹ.

“Họ từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh. Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm điều tương tự mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Putin nói.

Hiện nay, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ được bố trí tại 5 quốc gia NATO ở châu Âu, gồm Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo của ông Putin đã khiến các quan chức phương Tây phẫn nộ, trong đó người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell chỉ trích đây là “sự leo thang vô trách nhiệm” trong khi đe dọa Belarus bằng các biện pháp trừng phạt mới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả bất kỳ cuộc trao đổi nào về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus là “nguy hiểm” và “đáng lo ngại”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết Washington không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không có lý do gì để thay đổi tình thế chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine
Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga Yevgeny Arifulin hôm qua (9/4) cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu thành lập các nhóm chiến đấu để ứng phó với xe tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

Nga thành lập các nhóm để chiến đấu với xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga Yevgeny Arifulin hôm qua (9/4) cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu thành lập các nhóm chiến đấu để ứng phó với xe tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq
Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

VOV.VN - Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong tháng 3/2023, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,64 triệu thùng dầu/ngày của Nga, cao gấp đôi lượng mua từ Iraq, nhà cung cấp dầu truyền thống hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga nhiều gấp đôi từ Iraq

VOV.VN - Khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong tháng 3/2023, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,64 triệu thùng dầu/ngày của Nga, cao gấp đôi lượng mua từ Iraq, nhà cung cấp dầu truyền thống hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Nga cảnh báo có thể rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
Nga cảnh báo có thể rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Nga có thể rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thị trường thế giới nếu phương Tây không dỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga.

Nga cảnh báo có thể rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Nga cảnh báo có thể rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Nga có thể rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thị trường thế giới nếu phương Tây không dỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga.