Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ thật sự “đi đêm” với Iran để chống IS

VOV.VN -Việc Tổng thống Mỹ gửi mật thư cho lãnh tụ tinh thần của Iran cho thấy sự bất đồng trong nội bộ nước Mỹ và giữa Mỹ với các đồng minh ở Trung Đông.

“Chính sách của chính phủ Mỹ đối với Iran không thay đổi”. Đó là khẳng định của người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra ngay sau khi Wall Street Journal của Mỹ ngày 6/11 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng trước đã bí mật viết thư cho lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Khamenei kêu gọi Tehran gia nhập cuộc chiến của Mỹ chống tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Khamenei (Ảnh Windows Russia)

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tuyên bố này cũng không thể xoa dịu được những đồng minh của Mỹ ở Trung Đông vốn đã bồn chồn lo lắng khi Washington thúc đẩy đàm phán hạt nhân với Iran, đồng thời khoét sâu vào những bất đồng nội bộ nước Mỹ liên quan đến chính sách đối với Tehran.

Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Josh Earnest cho biết, ông không có thẩm quyền bàn luận về việc trao đổi thư từ giữa Tổng thống với bất cứ nhà lãnh đạo nào trên thế giới, đồng thời khẳng định chính sách của ông Obama đối với Iran không thay đổi.

Tuy nhiên, ông Earnest thừa nhận, quan chức 2 bên đã có “ít nhất một vài dịp” trao đổi về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức).

Mặc dù vậy, Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh: “Mỹ sẽ không hợp tác về quân sự với Iran. Chúng tôi không chia sẻ thông tin tình báo vói họ. Nhưng lợi ích của họ trong vấn đề này là điều đã được đề cập rộng rãi và cũng là những gì được thảo luận bên lề các cuộc đối thoại khác.”

Trước đó cùng ngày, Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết, Tổng thống Obama đã viết thư cho lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Khamenei kêu gọi hợp tác chống nhóm Nhà nước Hồi giáo. Theo tạp chí của Mỹ, lá thư mô tả “những lợi ích chung của hai nước khi chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria”. Cũng theo tạp chí này thì đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ bí mật viết thư cho lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran.

Phát biểu trên kênh truyền hình Foxnews của Mỹ, Trợ lý quản lý biên tập của Wall Street Journal John Bussey nhận định: “Đây là lần thứ 4 ông Obama trao đổi với Đại giáo chủ Khamenei qua thư nhằm kêu gọi sự tham gia lớn hơn của Iran. Tôi cho rằng diễn biến này đã chứng minh 2 điều. Thứ nhất, nó cho thấy chính quyền của ông Obama muốn tạo ra mối liên kết hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, điều mà Iran cũng mong muốn bởi họ cũng bị nhóm phiến quân này đe dọa, đặc biệt trong bối cảnh Iran có những chuyển biến tích cực về vấn đề hạt nhân vốn là một ưu tiên khác của chính phủ Mỹ. Thứ hai, nó cho thấy sự bất đồng trong nội bộ nước Mỹ và giữa Mỹ với các đồng minh ở Trung Đông”.

Hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là John McCain và Lindsey Graham ngày 6/11 đã ra một tuyên bố chung cho rằng: “Thật kỳ quặc khi việc phe nổi dậy ôn hòa ở Syria kêu gọi sự giúp đỡ lớn hơn từ Mỹ đã bị Nhà Trắng bỏ ngoài tai, còn Tổng thống Obama lại đi kêu gọi lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Khamenei tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo”.

Sau khi đảng Dân chủ của ông Obama thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ cuối tuần qua, thông tin này lại cho phe Cộng hòa có cơ hội chĩa thêm mũi giáo chỉ trích chính phủ, khoét sâu những bất đồng giữa 2 bên liên quan đến chính sách với Iran.

Hãng tin Fox News dẫn một nguồn tin Quốc hội Mỹ cho biết, không có bằng chứng cụ thể nào về sự tồn tại bức thư này nhưng cũng không nghi ngờ rằng đây là sự thật bởi Tổng thống Obama đã từng làm điều này trước đây. Theo quan chức này thì Tổng thống Obama đáng lẽ phải thông báo với Quốc hội trước khi “đi đêm” với Iran.

Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ còn cho rằng, động thái này của Tổng thống Obama, nếu có thật, đã làm “rối tung tất cả”. Bởi việc bắt tay với chính phủ do người Shiite lãnh đạo của Iran sẽ phá vỡ kết cấu quan hệ giữa Mỹ với cộng đồng người Sunni trong khi Mỹ đang rất cần sự ủng hộ của các nước Arab do người Sunni lãnh đạo trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông
Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Iran dọa đưa quân vào Pakistan nếu biên giới bị đe dọa
Iran dọa đưa quân vào Pakistan nếu biên giới bị đe dọa

VOV.VN - Iran sẽ đưa quân vào Pakistan để tiêu diệt các nhóm vũ trang thù địch nếu biên giới nước này không được đảm bảo.

Iran dọa đưa quân vào Pakistan nếu biên giới bị đe dọa

Iran dọa đưa quân vào Pakistan nếu biên giới bị đe dọa

VOV.VN - Iran sẽ đưa quân vào Pakistan để tiêu diệt các nhóm vũ trang thù địch nếu biên giới nước này không được đảm bảo.

Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran
Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Thời hạn chót 24/11 đang đến gần nhưng Iran vẫn chưa có những bước đi đáng kể nào để tạo ra sự đột phá trong vấn đề hạt nhân.

Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran

Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Thời hạn chót 24/11 đang đến gần nhưng Iran vẫn chưa có những bước đi đáng kể nào để tạo ra sự đột phá trong vấn đề hạt nhân.

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài
Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Tổng thống Mỹ gửi thư mật cho Iran về hợp tác chống IS
Tổng thống Mỹ gửi thư mật cho Iran về hợp tác chống IS

VOV.VN -Tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, lá thư gửi giữa tháng 10 cho Iran đã cho thấy có sự hợp tác giữa Mỹ và Iran trong lĩnh vực chống khủng bố

Tổng thống Mỹ gửi thư mật cho Iran về hợp tác chống IS

Tổng thống Mỹ gửi thư mật cho Iran về hợp tác chống IS

VOV.VN -Tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, lá thư gửi giữa tháng 10 cho Iran đã cho thấy có sự hợp tác giữa Mỹ và Iran trong lĩnh vực chống khủng bố

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót
Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Báo Iran: CIA đã hiện diện bên trong Syria
Báo Iran: CIA đã hiện diện bên trong Syria

Các lính đánh thuê của Mỹ đã và đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Báo Iran: CIA đã hiện diện bên trong Syria

Báo Iran: CIA đã hiện diện bên trong Syria

Các lính đánh thuê của Mỹ đã và đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Iran cam kết sát cánh với Iraq trong cuộc chiến chống IS
Tổng thống Iran cam kết sát cánh với Iraq trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí và cố vấn quân sự cho chính quyền Iraq, đến khi việc chống lại IS

Tổng thống Iran cam kết sát cánh với Iraq trong cuộc chiến chống IS

Tổng thống Iran cam kết sát cánh với Iraq trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí và cố vấn quân sự cho chính quyền Iraq, đến khi việc chống lại IS

Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần
Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5/11 bày tỏ không mấy lạc quan về  một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần

Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5/11 bày tỏ không mấy lạc quan về  một thỏa thuận hạt nhân với Iran.