Đột phá sau tiến trình đàm phán hạt nhân Iran tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Dù phải tạm thời gián đoạn, song các cuộc đàm phán được đánh giá là tích cực, tạo tiền đề cho các bên nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 kéo dài 6 ngày qua tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ đã phải tạm thời đình chỉ ngày 20/3 do phái đoàn Iran phải trở về nước tham dự lễ tang mẹ của Tổng thống Hassan Rowhani. 

Phái đoàn Iran rời cuộc đàm phán trở về nước (Ảnh AP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá cao về kết quả của 6 ngày đàm phán: “Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán tích cực, mang tính định hướng. Chúng tôi đã đạt được những tiến triển tích cực. Chúng tôi sẽ quay trở lại đây vào tuần tới”. 

Về phía Iran, người đứng đầu tổ chức năng lượng hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi cũng đánh giá cao tiến trình đàm phán góp phần mang đến nhận thức chung giữa các bên: “Các vấn đề kỹ thuật trong việc giải quyết chương trình hạt nhân đều diễn ra tích cực trong một số lĩnh vực, góp phần tăng cường nhận thức chung giữa các bên”. 

Mặc dù các bên không nói rõ nội dung của đàm phán, song theo các nguồn tin gần gũi với tiến trình đàm phán cho biết, sau 6 ngày đêm đàm phán ráo riết, Iran và nhóm P5+1 cùng với Đức đã sơ bộ nhất trí về việc cho phép Iran giữ lại 6.000 trong hơn 10.000 thanh nhiên liệu hạt nhân hiện có, thay vì 6 .500 như dự định trước đây. 

Các thanh nhiên liệu này sẽ được tinh chế lại để giảm bớt hàm lượng urani tới mức không thể chế tạo được bom hạt nhân. Đây được xem là sự đột phá trong tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Bởi trước đây, Mỹ nhất quyết yêu cầu Iran chỉ được giữ lại 500- 1.500 hoặc tối đa là 4.000 thanh nhiên liệu hạt nhân; số thanh nhiên liệu còn lại sẽ được chuyển ra nước ngoài. 

Giới chức Mỹ cho rằng, nếu đồng ý với các điều kiện này, Iran sẽ phải mất ít nhất một năm mới có thể chế tạo được bom hạt nhân. Còn với số thanh nhiên liệu hiện nay, theo ước tính của các chuyên gia, Iran chỉ cần từ 2-3 tháng là có thể chế tạo được một quả bom hạt nhân. 

Đổi lại, Iran phải tạm ngừng toàn bộ các hoạt động hạt nhân, các quan chức Mỹ cho biết tối thiểu là 10 năm, nhưng có thể kéo dài 15, thậm chí 20 năm. 

Ngoài ra, Mỹ và các nước cũng sẽ sớm từng bước bãi bỏ các biện pháp bao vây phong tỏa kinh tế Iran. Trong quyền hạn của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama không cần phải thông qua Quốc hội, có thể tự quyết định nới lỏng một số biện pháp trừng phạt kinh tế. Liên Hợp Quốc cũng sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, những kết quả trên giữa Iran và nhóm P5+1 được đánh giá là sẽ mở ra hy vọng cho các bên đạt được một thỏa thuận khung vào trước cuối tháng 3 và thỏa thuận chi tiết toàn diện trước cuối tháng 6 tới. 

Bà Cameli Entekhabifard, một chuyên gia phân tích sự kiện quốc tế nói: “Các kết quả đạt được sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Iran, giảm áp lực cho Chính phủ Iran. Qua đó, Iran có cơ hội để giải quyết các vấn đề khác của khu vực như Syria và Iraq. 

Theo kế hoạch, vòng đàm phán tiếp theo, được nhìn nhận là mang tính quyết định giữa Iran với nhóm P5+1, dự kiến được nối lại vào ngày 25/3 cũng tại Thụy Sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhượng bộ Iran về đàm phán hạt nhân
Mỹ nhượng bộ Iran về đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Mỹ đang có sự nhượng bộ Iran một cách đáng kể nhằm phá vỡ thế bế tắc, tiến tới đạt được một thỏa thuận khung vào tháng này.

Mỹ nhượng bộ Iran về đàm phán hạt nhân

Mỹ nhượng bộ Iran về đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Mỹ đang có sự nhượng bộ Iran một cách đáng kể nhằm phá vỡ thế bế tắc, tiến tới đạt được một thỏa thuận khung vào tháng này.

Kết thúc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ với Iran
Kết thúc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ với Iran

VOV.VN - Hai ngoại trưởng Mỹ và Iran đã đàm phán trong ba ngày (2/3 - 4/3) nhằm thảo luận về thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân trước thời hạn chót.

Kết thúc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ với Iran

Kết thúc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ với Iran

VOV.VN - Hai ngoại trưởng Mỹ và Iran đã đàm phán trong ba ngày (2/3 - 4/3) nhằm thảo luận về thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân trước thời hạn chót.

Ngoại trưởng Mỹ tới Paris thúc đẩy châu Âu ủng hộ thỏa thuận hạt nhân
Ngoại trưởng Mỹ tới Paris thúc đẩy châu Âu ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Paris, Pháp, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước châu Âu cho một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ tới Paris thúc đẩy châu Âu ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ tới Paris thúc đẩy châu Âu ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Paris, Pháp, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước châu Âu cho một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Iran không chấp nhận đòi hỏi của Mỹ về dừng chương trình hạt nhân
Iran không chấp nhận đòi hỏi của Mỹ về dừng chương trình hạt nhân

VOV.VN- Iran ngày 3/3 tuyên bố việc Mỹ đòi nước này phải dừng chương trình hạt nhân của mình trong vòng 10 năm tới là không thể chấp nhận được.

Iran không chấp nhận đòi hỏi của Mỹ về dừng chương trình hạt nhân

Iran không chấp nhận đòi hỏi của Mỹ về dừng chương trình hạt nhân

VOV.VN- Iran ngày 3/3 tuyên bố việc Mỹ đòi nước này phải dừng chương trình hạt nhân của mình trong vòng 10 năm tới là không thể chấp nhận được.

Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh
Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ hy vọng 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận tạm thời "vào những ngày tới" nếu Iran chứng tỏ được chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh

Iran và Mỹ đàm phán hạt nhân nước rút, xoa dịu nhiều vấn đề phát sinh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ hy vọng 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận tạm thời "vào những ngày tới" nếu Iran chứng tỏ được chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?
Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?

VOV.VN - Các bên tham gia cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Iran và nhóm P5+1, cho biết cuộc đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ.

Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?

Đàm phán hạt nhân Iran: Đạt được tiến bộ là bao nhiêu?

VOV.VN - Các bên tham gia cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Iran và nhóm P5+1, cho biết cuộc đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ.

Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân
Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 có thể đạt dược một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót vào tháng 6 tới.

Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 có thể đạt dược một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót vào tháng 6 tới.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ mâu thuẫn về thỏa thuận hạt nhân Iran
Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ mâu thuẫn về thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bất đồng giữa Nhà Trắng với Quốc hội do Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát đã bắt đầu lan sang các vấn đề đối ngoại.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ mâu thuẫn về thỏa thuận hạt nhân Iran

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ mâu thuẫn về thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bất đồng giữa Nhà Trắng với Quốc hội do Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát đã bắt đầu lan sang các vấn đề đối ngoại.