Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom Bangkok đã không tác động lớn đến du lịch Thái Lan. Nhiều du khách thấy an toàn với những biện pháp do chính phủ Thái Lan đưa ra.

Các nhà chức trách Thái Lan hôm qua (21/8) cho biết đã có các bước tiến trong nỗ lực điều tra về vụ đánh bom đẫm máu tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 vừa qua. Trong khi đó, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan nhận định, vụ đánh bom  không tác động nhiều đến ngành du lịch nước này.

Du khách ở Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù không tiết lộ cụ thể kết quả điều tra nhưng Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trong bài phát biểu hàng tuần cho biết, nhờ nỗ lực của giới chức an ninh, cuộc điều tra đã giúp thu thập được nhiều thông tin quan trọng về thủ phạm gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định quyết tâm đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công ra xét xử.

Ông Chan-ocha cho biết: “Chính phủ quyết tâm tăng tốc điều tra để đưa những phần tử tình nghi và mạng lưới đứng đằng sau ra xét xử. Tiến trình điều tra đang có nhiều tiến triển. Tôi muốn người dân cần phải tin tưởng vào chính phủ . Sự đoàn kết của người dân Thái Lan sẽ giúp đất nước mạnh mẽ và vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok trong việc áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, ông Chan-ocha bác bỏ hợp tác với các nhà điều tra Mỹ, vì cho rằng Thái Lan hoàn toàn có thể tự đảm nhiệm được công việc này.  

Hiện nhà chức trách Thái Lan đã tăng gấp ba số tiền thưởng, lên 85.000 USD Mỹ cho người cung cấp thông tin giúp cho việc bắt giữ nghi phạm chính gây ra vụ nổ bom khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài.  

Cho tới nay, nghi phạm chính được xác định qua hình ảnh camera an ninh là một thanh niên không rõ danh tính, tóc đen, mặc áo thun vàng và người này được cho là đã để lại một balô tại hiện trường trước khi vụ nổ xảy ra. Đối tượng sau đó đã rời khỏi hiện trường bằng xe ôm và được các nhân chứng mô tả là có giọng nói như người nước ngoài hoặc giả vờ là người nước ngoài.

Trước đó, các quan chức Thái Lan cho rằng kẻ đánh bom tại đền thờ ở Bangkok nhằm gây tác động không tốt đến ngành du lịch và nền kinh tế đất nước bởi có thể khiến khách du lịch nước ngoài lo sợ và tránh đến Bangkok.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul hôm qua nhận định, vụ việc dường như không có tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch nước này.

Bà Wattanavrangkul nói: “Hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể đánh giá hết các tác động đối với ngành công nghiệp du lịch của đất nước cũng như thiệt hại kinh tế cụ thể. Có những khách du lịch đã hủy chuyến tới Thái Lan, nhưng một số người chỉ hoãn chuyến hành trình của họ trong một tháng”.

An ninh cũng đang được thắt chặt tại các địa điểm ở thủ đô Bangkok và số lượng lớn khách du lịch vẫn đang lưu lại Thái Lan sau vụ nổ.

Tổng tư lệnh cảnh sát quốc gia Somyot Pumpanmuang cho biết đang áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các du khách: “Lực lượng an ninh sẽ giám sát để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch. Chúng tôi cũng muốn xây dựng lòng tin đối với du khách để họ hiểu rằng, chính phủ Thái Lan đang áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ họ”.

Nhiều du khách nước ngoài cũng cho biết họ cảm thấy an toàn với những biện pháp do chính phủ Thái Lan đưa ra. Theo các chuyên gia phân tích, nếu vụ đánh bom tại Đền thờ chỉ xảy ra một lần và sớm xác định được nguyên nhân, nó sẽ có tác động giới hạn và trong ngắn hạn. Hiện ngành du lịch Thái Lan vẫn duy trì xu hướng phát triển. Thái Lan đón khoảng 17,5 triệu khách du lịch trong 7 tháng đầu năm 2015, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch chiếm khoảng 10% nền kimh tế Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu
Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu

VOV.VN - Ý thức rõ cuộc đánh bom đẫm máu ở Bangkok có ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều mặt, ban lãnh đạo Thái Lan đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp đối phó.

Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu

Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu

VOV.VN - Ý thức rõ cuộc đánh bom đẫm máu ở Bangkok có ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều mặt, ban lãnh đạo Thái Lan đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp đối phó.

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok
Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

VOV.VN- Những tiếng kèn ảm đạm ngân lên ngày 21/8 tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok nơi diễn ra lễ cầu siêu cho 20 người thiệt mạng.

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

VOV.VN- Những tiếng kèn ảm đạm ngân lên ngày 21/8 tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok nơi diễn ra lễ cầu siêu cho 20 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan
Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan tối 20/8 công bố, hai nghi phạm vừa trình diện họ không liên quan gì đến vụ đánh bom tại Bangkok.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan tối 20/8 công bố, hai nghi phạm vừa trình diện họ không liên quan gì đến vụ đánh bom tại Bangkok.

Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom
Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan ngày 19/8 đã bắt giữ một người Pháp có khuôn mặt giống kẻ tình nghi đánh bom Bangkok tối 17/8.

Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom

Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan ngày 19/8 đã bắt giữ một người Pháp có khuôn mặt giống kẻ tình nghi đánh bom Bangkok tối 17/8.

Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom
Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

VOV.VN - Số tiền mà Thái Lan dành cho người cung cấp thông tin giúp bắt hung thủ đánh bom tương đương 84.000 USD.

Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

VOV.VN - Số tiền mà Thái Lan dành cho người cung cấp thông tin giúp bắt hung thủ đánh bom tương đương 84.000 USD.