Dư luận quốc tế hoan nghênh Israel và Sudan thiết lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Dư luận quốc tế hoan nghênh Israel và Sudan thiết lập quan hệ ngoại giao, trong khi chính quyền Palestine và một số đảng phái ở Sudan đã lên án bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hoan nghênh những nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel. Tổng thống Ai Cập cũng ca ngợi tất cả các nỗ lực nhằm đạt được sự ổn định và hòa bình trong khu vực.

Trong khi đó, một số đảng phái ở Sudan như đảng Đại hội và "Baath" tuyên bố bác bỏ quyết định của chính phủ Sudan về việc ký một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel. Các đảng phái này tuyên bố sẽ bắt tay với các liên hệ chính trị và xã hội để thành lập một mặt trận quốc gia chống lại việc bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tổng thống Palestine lên án việc bình thường hóa quan hệ giữa Sudan với Israel, khi cho rằng điều này trái với sáng kiến ​​hòa bình Ả-rập. Trong tuyên bố hôm thứ Sáu, Tổng thống Mahmoud Abbas tái khẳng định rằng con đường dẫn đến một nền hòa bình toàn diện và công bằng phải dựa trên luật pháp quốc tế, các quyết định hợp pháp quốc tế và các tham chiếu cụ thể, chấm dứt việc Israel chiếm đóng đất đai của Nhà nước Palestine. Tổng thống Palestine khẳng định, sẽ đưa ra các quyết định cần thiết để bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của người dân Palestine.

Phong trào Hamas lên án quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel của chính phủ Sudan cũng như UAE và Bahrain. Hamas kêu gọi người dân Sudan từ chối thỏa thuận này và cho rằng thỏa thuận sẽ không mang lại sự ổn định cũng như mất mát cho Sudan.

Trong khi đó, báo chí Mỹ đưa tin, một số quốc gia Ả-rập đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố để quyết định có nên bình thường hóa quan hệ với Israel hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Sudan là khởi đầu của một kỷ nguyên mới
Thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Sudan là khởi đầu của một kỷ nguyên mới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với Sudan sẽ là một bước tiến lớn cho hòa bình và khởi đầu một kỷ nguyên mới.

Thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Sudan là khởi đầu của một kỷ nguyên mới

Thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Sudan là khởi đầu của một kỷ nguyên mới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với Sudan sẽ là một bước tiến lớn cho hòa bình và khởi đầu một kỷ nguyên mới.

Israel không kích các căn cứ quân sự của Hamas ở Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa
Israel không kích các căn cứ quân sự của Hamas ở Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Israel sáng nay (23/10) đã tiến hành không kích 1 loạt các căn cứ quân sự thuộc Lữ đoàn al-Qassam của Phong trào Hồi giáo Hamas, Palestine tại dải Gaza.

Israel không kích các căn cứ quân sự của Hamas ở Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa

Israel không kích các căn cứ quân sự của Hamas ở Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Israel sáng nay (23/10) đã tiến hành không kích 1 loạt các căn cứ quân sự thuộc Lữ đoàn al-Qassam của Phong trào Hồi giáo Hamas, Palestine tại dải Gaza.

Israel lại không kích Dải Gaza
Israel lại không kích Dải Gaza

VOV.VN - Máy bay chiến đấu và trực thăng của Israel lại thực hiện các cuộc không kích mới vào Dải Gaza tối 20/10 (giờ địa phương).

Israel lại không kích Dải Gaza

Israel lại không kích Dải Gaza

VOV.VN - Máy bay chiến đấu và trực thăng của Israel lại thực hiện các cuộc không kích mới vào Dải Gaza tối 20/10 (giờ địa phương).