Dư luận quốc tế phản đối việc Ai Cập kết án các nhà báo nước ngoài

VOV.VN - Bất chấp phản đối của dư luận, tân Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố sẽ không can thiệp vào phán quyết của Tòa án.

Ngày 23/6, Tòa án Ai Cập tiếp tục tuyên án đối với các thành viên và những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo với cáo buộc kích động bạo lực, giết người và truyền bá thông tin sai sự thật. Trong số những bị cáo này có 3 nhà báo hiện đang làm việc cho kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera của Qatar. Động thái này của Ai Cập đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Dư luận cho rằng phán quyết này đi ngược lại những cam kết của chính phủ Ai Cập về một đất nước phát triển hơn. 

 

Ba nhà báo của Al-Jazeera bị nhà chức trách Ai Cập bắt giữ (Ảnh: Reuters)

Ba nhà báo của Al-Jazeera bị cáo buộc hỗ trợ “một tổ chức khủng bố”, cụm từ thường được chính quyền Ai Cập dùng để chỉ trích Tổ chức Anh em Hồi giáo. Trong đó có một nhà báo người Australia, ông Peter Greste, một nhà báo người Canada gốc Ai Cập và nhà sản xuất địa phương Baher Mohamed. Ngoài mức án 7 năm tù với tội danh nói trên, Baher Mohamed còn bị tuyên phạt thêm 3 năm tù và buộc phải nộp phạt 5.000 bảng Ai Cập (gần 700 USD) với tội danh sở hữu vũ khí trái phép.

Kênh Al-Jazeera đã ngay lập tức lên tiếng phản đối việc tòa án Ai Cập kết án các phóng viên của báo này. Giám đốc điều hành kênh Al-Jazeera phiên bản tiếng Anh, ông Al Anstey cho rằng phán quyết của tòa án Ai Cập là không hợp lý và không công bằng, đồng thời nhấn mạnh, phán quyết này cần phải được đảo ngược ngay lập tức để đảm bảo công lý.

Những động thái này của Ai Cập không những gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Ai Cập và Qatar, quốc gia vốn ủng hộ và hậu thuẫn mạnh mẽ cho Phong trào Anh em Hồi giáo, mà còn vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay cảnh báo, uy tín của Chính phủ Ai Cập và đặc biệt là uy tín của ngành tư pháp nước này, vốn được biết đến như một thể chế độc lập, đang bị đe dọa.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết: “Tổng thư ký quan ngại sâu sắc về những quyết định gần đây của tòa án Ai Cập, đặc biệt là tuyên án tử hình 183 người và kết án một số nhà báo, trong đó có các nhà báo của kênh truyền hình Al-Jazeera. Tiến trình xét xử không đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản và công bằng và nó có thể làm suy yếu những triển vọng về một sự ổn định lâu dài tại Ai Cập”.

Bộ Ngoại giao Anh, Hà Lan và Australia đã triệu Đại sứ Ai Cập tới để phản đối phán quyết trên. Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng, Ai Cập đã thực hiện một bước đi sai lầm và ông hi vọng chính phủ Ai Cập sẽ xem xét lại quyết định này.

Chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói: “Những gì chúng tôi muốn làm là nói chuyện một cách bình tĩnh, kiên nhẫn và hợp lý với chính phủ Ai Cập. Chúng tôi mong muốn những lợi ích lâu dài cho Ai Cập cũng như những gì tốt nhất cho các nhà báo”.

Tuy nhiên, chính quyền Ai Cập đã gọi những chỉ trích trên là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, nước này bác bỏ bất kỳ tuyên bố nào từ chính phủ các nước bên ngoài nghi ngờ về tính độc lập của hệ thống tư pháp Ai Cập cũng như tính công bằng của các phán quyết tại tòa án Ai Cập.

Trong một diễn biến mới nhất, tân Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi ngày 24/6 tuyên bố sẽ không can thiệp vào phán quyết của Tòa án liên quan đến bản án tù đối với 3 nhà báo của Al-Jazeera, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trên truyền hình tại một buổi lễ tốt nghiệp quân sự ở Cairo, Tổng thống An-Sisi  khẳng định chính quyền Ai Cập sẽ tôn trọng sự độc lập của ngành tư pháp nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ mới tại Ai Cập tuyên thệ nhậm chức
Chính phủ mới tại Ai Cập tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ai Cập là ông Ibrahim Mahlab, người giữ chức Thủ tướng lâm thời trong 5 tháng qua và là 1 thành viên trong Chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Chính phủ mới tại Ai Cập tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ mới tại Ai Cập tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ai Cập là ông Ibrahim Mahlab, người giữ chức Thủ tướng lâm thời trong 5 tháng qua và là 1 thành viên trong Chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Ai Cập kết án tử hình 12 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi
Ai Cập kết án tử hình 12 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Trong số 12 người bị tuyên án tử hình, có 8 người đang bị giam giữ và 4 người vẫn đang trốn chạy.

Ai Cập kết án tử hình 12 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Ai Cập kết án tử hình 12 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Trong số 12 người bị tuyên án tử hình, có 8 người đang bị giam giữ và 4 người vẫn đang trốn chạy.

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn
Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập hôm 22/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Chính phủ mới của Ai Cập có chính sách ôn hòa hơn.

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập hôm 22/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Chính phủ mới của Ai Cập có chính sách ôn hòa hơn.

Tổng thống Ai Cập mở đường cho bầu cử Quốc hội
Tổng thống Ai Cập mở đường cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Trước đó, Ai Cập đã thông qua một đạo luật cho phép các ứng viên độc lập có thể chiếm số đông tại Quốc hội.

Tổng thống Ai Cập mở đường cho bầu cử Quốc hội

Tổng thống Ai Cập mở đường cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Trước đó, Ai Cập đã thông qua một đạo luật cho phép các ứng viên độc lập có thể chiếm số đông tại Quốc hội.

Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập
Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ngay lập tức ra tuyên bố hoan nghênh quyết định trên của Liên minh châu Phi.

Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập

Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ngay lập tức ra tuyên bố hoan nghênh quyết định trên của Liên minh châu Phi.

Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Trong số những bị cáo bị xét xử có thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei.

Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Trong số những bị cáo bị xét xử có thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei.

Ai Cập tuyên án tử hình 183 người
Ai Cập tuyên án tử hình 183 người

VOV.VN - Các bị cáo bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép, kích động bạo lực và âm mưu giết người.

Ai Cập tuyên án tử hình 183 người

Ai Cập tuyên án tử hình 183 người

VOV.VN - Các bị cáo bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép, kích động bạo lực và âm mưu giết người.

Quân đội Ai Cập đột kích tiêu diệt 19 tay súng
Quân đội Ai Cập đột kích tiêu diệt 19 tay súng

VOV.VN - Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch do quân đội và cảnh sát Ai Cập phối hợp thực hiện truy quét các nhóm phiến quân.

Quân đội Ai Cập đột kích tiêu diệt 19 tay súng

Quân đội Ai Cập đột kích tiêu diệt 19 tay súng

VOV.VN - Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch do quân đội và cảnh sát Ai Cập phối hợp thực hiện truy quét các nhóm phiến quân.

Ai Cập kết án 3 nhà báo nước ngoài
Ai Cập kết án 3 nhà báo nước ngoài

VOV.VN - Các nhà báo này của kênh truyền hình Al-Jazeera bị cáo buộc hỗ trợ “một tổ chức khủng bố”...

Ai Cập kết án 3 nhà báo nước ngoài

Ai Cập kết án 3 nhà báo nước ngoài

VOV.VN - Các nhà báo này của kênh truyền hình Al-Jazeera bị cáo buộc hỗ trợ “một tổ chức khủng bố”...