Đức bắt 2 người Syria bị nghi phạm tội ác chống loài người

VOV.VN - Hai nghi phạm người Syria là Anwar R., 56 tuổi và Eyad A., 42 tuổi, đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ ở Berlin và bang Rheland-Palatinate.

Các công tố viên liên bang Đức hôm qua (13/2) thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ hai công dân Syria ở Đức do nghi ngờ các đối tượng đã phạm tội ác chống lại loài người khi họ còn làm việc cho cơ quan tình báo Syria.

Cảnh sát Đức trấn áp tội phạm. Ảnh minh họa: abc.net.

Theo Văn phòng Công tố, 2 nghi phạm, được xác định là Anwar R., 56 tuổi và Eyad A., 42 tuổi, đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ ở Berlin và bang Rheland-Palatinate. Các đối tượng này đã phạm tội ác “tra tấn tù nhân” khi còn ở Syria và đã rời khỏi quốc gia Trung Đông này từ năm 2012.

Được biết, đối tượng Anwar R.đã tới Đức từ năm 2014, trong khi đối tượng Eyad A. tới Đức khoảng giữa năm 2018. 6 nạn nhân sống sót từng bị tra tấn, một số đang ở Đức, đã đưa ra cáo buộc nhằm vào 2 đối tượng này. Theo lời khai, đối tượng Eyad A. là cấp dưới của Anwar R., làm việc theo chỉ đạo, giết hại 2 người và tra tấn khoảng 2.000 tù nhân khác.

Trước Đức, Pháp cũng đã bắt giữ một công dân Syria khác với cáo buộc tương tự. Hiện đại diện Syria tại Đức vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đe dọa tấn công căn cứ Mỹ, Nga giục Mỹ mau rút quân ở Syria
Iran đe dọa tấn công căn cứ Mỹ, Nga giục Mỹ mau rút quân ở Syria

VOV.VN - Nga hối thúc Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Syria trong khi Iran đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nếu nước này không tuân thủ cam kết trên.

Iran đe dọa tấn công căn cứ Mỹ, Nga giục Mỹ mau rút quân ở Syria

Iran đe dọa tấn công căn cứ Mỹ, Nga giục Mỹ mau rút quân ở Syria

VOV.VN - Nga hối thúc Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Syria trong khi Iran đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nếu nước này không tuân thủ cam kết trên.

Syria: Mỹ không kích gây thương vong cho dân thường
Syria: Mỹ không kích gây thương vong cho dân thường

VOV.VN - 70 thường dân đã thương vong. Hiện lực lượng liên quân chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên,.

Syria: Mỹ không kích gây thương vong cho dân thường

Syria: Mỹ không kích gây thương vong cho dân thường

VOV.VN - 70 thường dân đã thương vong. Hiện lực lượng liên quân chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên,.

Liên đoàn Arab chưa đồng ý cho Syria trở lại tư cách thành viên
Liên đoàn Arab chưa đồng ý cho Syria trở lại tư cách thành viên

VOV.VN-Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit nói rằng không có sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên để cho phép Syria trở lại tư cách thành viên.

Liên đoàn Arab chưa đồng ý cho Syria trở lại tư cách thành viên

Liên đoàn Arab chưa đồng ý cho Syria trở lại tư cách thành viên

VOV.VN-Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit nói rằng không có sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên để cho phép Syria trở lại tư cách thành viên.

Syria tố Israel tấn công khu vực biên giới phía nam
Syria tố Israel tấn công khu vực biên giới phía nam

VOV.VN - Truyền thông Syria cho biết Israel đã tấn công khu vực biên giới phía nam nước này khiến căng thẳng 2 nước trong thời gian gần đây ngày càng leo thang.

Syria tố Israel tấn công khu vực biên giới phía nam

Syria tố Israel tấn công khu vực biên giới phía nam

VOV.VN - Truyền thông Syria cho biết Israel đã tấn công khu vực biên giới phía nam nước này khiến căng thẳng 2 nước trong thời gian gần đây ngày càng leo thang.

Israel xác nhận nã pháo tấn công biên giới phía nam Syria
Israel xác nhận nã pháo tấn công biên giới phía nam Syria

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận quân đội nước này đã tấn công vào tỉnh Quneitra ở phía nam Syria nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Iran tại đây.

Israel xác nhận nã pháo tấn công biên giới phía nam Syria

Israel xác nhận nã pháo tấn công biên giới phía nam Syria

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận quân đội nước này đã tấn công vào tỉnh Quneitra ở phía nam Syria nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Iran tại đây.