Đức cam kết đảm bảo vai trò trung chuyển khí đốt của Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Đức ủng hộ vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga, song cũng cam kết bảo vệ vai trò của Ukraine như một tuyến đường trung chuyển khí đốt vào châu Âu.

Đây là tuyên bố đưa ra hôm qua của Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bối cảnh căng thẳng leo thang thời gian gần đây giữa Nga và phương Tây đã gia tăng áp lực lên dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Việc xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức đã được hoàn tất cách đây nhiều tuần. Trong khi dự án đang chờ Cơ quan quản lý Đức cấp phép hoạt động, thì Ba Lan và Mỹ kêu gọi chấm dứt dự án nếu Nga có động thái quân sự với Ukraine.

Dù chưa đưa ra lập trường rõ ràng về vấn đề này, song trong chuyến thăm đầu tiên tới Ba Lan trên cương vị Thủ tướng, ông Scholz hôm qua (12/12) cho biết, cũng giống như người tiền nhiệm Angela Merkel, ông có trách nhiệm đảm bảo hoạt động kinh doanh vận chuyển khí đốt của Ukraine.

Các nước phương Tây thời gian gần đây không ngừng chỉ trích Nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraine, bất chấp việc Nga khẳng định việc di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình thuần túy vì mục đích phòng thủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước cảnh báo Dòng chảy phương Bắc 2 có thể bị gián đoạn và nước này có thể thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Ngoại trưởng Đức nêu lý do chưa thể cấp phép cho Dòng chảy phương Bắc 2
Tân Ngoại trưởng Đức nêu lý do chưa thể cấp phép cho Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Đức vẫn chưa thể cấp phép cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vì tuyến đường ống này không đáp ứng các yêu cầu năng lượng của EU và vẫn còn nhiều lo ngại về tính an toàn.

Tân Ngoại trưởng Đức nêu lý do chưa thể cấp phép cho Dòng chảy phương Bắc 2

Tân Ngoại trưởng Đức nêu lý do chưa thể cấp phép cho Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Đức vẫn chưa thể cấp phép cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vì tuyến đường ống này không đáp ứng các yêu cầu năng lượng của EU và vẫn còn nhiều lo ngại về tính an toàn.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi đình chỉ dự án Dòng chảy phương Bắc 2
Thủ tướng Ba Lan kêu gọi đình chỉ dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan cho rằng các chính sách hiện tại liên quan tới đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 cho phép việc thao túng giá khí đốt và gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng từ Nga.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi đình chỉ dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi đình chỉ dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan cho rằng các chính sách hiện tại liên quan tới đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 cho phép việc thao túng giá khí đốt và gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng từ Nga.

Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp phương Tây ngăn Nga tấn công Ukraine
Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp phương Tây ngăn Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình trước những chỉ trích về việc Mỹ lẽ ra nên phản đối dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 giữa Nga và Tây Âu, vài giờ sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin.

Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp phương Tây ngăn Nga tấn công Ukraine

Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp phương Tây ngăn Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình trước những chỉ trích về việc Mỹ lẽ ra nên phản đối dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 giữa Nga và Tây Âu, vài giờ sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin.

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt
Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

VOV.VN - Thỏa thuận chính trị ngầm giữa Nga và Mỹ về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đồng nghĩa với việc Ukaine sẽ mất hàng tỷ USD hàng năm khi hệ thống đường ống khí đốt của dự án đi vào hoạt động.

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

VOV.VN - Thỏa thuận chính trị ngầm giữa Nga và Mỹ về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đồng nghĩa với việc Ukaine sẽ mất hàng tỷ USD hàng năm khi hệ thống đường ống khí đốt của dự án đi vào hoạt động.