Đức sẽ lần đầu tiên điều tàu chiến tới Biển Đông sau gần 20 năm

VOV.VN - Ngày 2/8, Đức lần đầu tiên tuyên bố sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông sau gần 2 thập kỷ, cùng các nước phương Tây khác tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Giới chức tại Berlin cho biết, Hải quân Đức sẽ đưa khinh hạm Bayern bám sát tuyến đường thương mại chung.

Tàu Bayern sẽ không đi qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, Đức tuyên bố nhiệm vụ này là nhằm nhấn mạnh, Đức không chấp nhận những tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã tới cảng Wilhelmshaven để chứng kiến tàu Bayern khởi hành, bắt đầu chuyến đi kéo dài 7 tháng. Tàu chiến Đức dự kiến tới Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Tàu dự kiến đi vào Biển Đông giữa tháng 12/2021, đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến Đức đi vào khu vực này kể từ năm 2002.

“Chúng tôi muốn luật pháp hiện hành được tôn trọng, có thể đi lại tự do trên các tuyến đường biển, các xã hội cởi mở được bảo vệ và hoạt động thương mại tuân theo quy tắc công bằng”, Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer nói.

Hải quân Mỹ cũng thường xuyên thực hiện các chuyến đi tự do hàng hải, trong đó điều tàu áp sát một số thực thể ở Biển Đông. Phía Bắc Kinh luôn phản đối các hoạt động như vậy của Washington.

Ngoài Mỹ, một số quốc gia khác bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng đang mở rộng hoạt động ở Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông
Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Trong đoạn video, tàu Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Eversten được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu Tidespring. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Biển Đông thể hiện năng lực phối hợp giữa Anh, Mỹ và Hà Lan về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Trong đoạn video, tàu Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Eversten được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu Tidespring. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Biển Đông thể hiện năng lực phối hợp giữa Anh, Mỹ và Hà Lan về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông
Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Anh đã có cuộc diễn tập đầu tiên với Hải quân Singapore sau khi tiến vào Biển Đông.

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Anh đã có cuộc diễn tập đầu tiên với Hải quân Singapore sau khi tiến vào Biển Đông.

Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông
Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã đi vào Biển Đông ngày 27/7 và tới Singapore, bất chấp những cảnh báo trực tiếp từ phía Trung Quốc.

Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông

Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã đi vào Biển Đông ngày 27/7 và tới Singapore, bất chấp những cảnh báo trực tiếp từ phía Trung Quốc.