Đức thừa nhận giá đỗ liên quan đến dịch E.coli

Đã phát hiện ra mối liên hệ giữa giá đỗ và khuẩn gây bệnh đường ruột, khi một số người sau khi ăn giá đỗ đã bị ốm yếu.

Ngày 10/6, các nhà chức trách Đức thừa nhận giá đỗ trồng ở nước này có liên quan đến dịch nhiễm khuẩn E.coli độc hại (EHEC), làm ít nhất 30 người thiệt mạng, 3.000 người khác phải nhập viện vì ốm nặng, và khiến các nông dân trên khắp châu Âu thiệt hại hàng trăm triệu eurro doanh thu.

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Bảo vệ người tiêu dùng Đức Ilse Aigner cho biết, đã phát hiện ra mối liên hệ giữa giá đỗ và khuẩn gây bệnh đường ruột, khi một số người sau khi ăn giá đỗ đã bị ốm yếu. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm ra bằng chứng cụ thể nên vẫn cần phải tiến hành thêm các xét nghiệm tiếp theo.

Cùng ngày, ông Reinhard Burger, Chủ tịch Viện nghiên cứu Robert Koch, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Quốc gia Đức, cho biết: "Những người ăn giá đỗ có tỉ lệ đi ngoài ra máu cao hơn 9 lần và thể hiện các dấu hiệu nhiễm khuẩn EHEC cao hơn rất nhiều những người không ăn".

Ông Burger cũng cho biết, nguồn bệnh có thể bắt đầu xuất phát từ một trang trại ở vùng Hạ Saxony. Mặc dù các kết quả kiểm tra rau củ và giá đỗ ở trang trại cho kết quả âm tính với EHEC, nhưng nhiều chứng cứ khác vẫn chỉ ra nơi đây nhiều khả năng là nguồn phát bệnh.

Chính phủ Đức đã dỡ bỏ cảnh báo không ăn cà chua, rau diếp và dưa chuột sống. Phía Đức ban đầu cho rằng nguyên nhân gây dịch xuất phát từ dưa chuột Tây Ban Nha. Nhưng sau đó tuyên bố này đã được rút lại, vì các kiểm tra cho dưa chuột không có dấu hiệu phát tán vi khuẩn độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên