Ecuador kháng cáo quyết định của ICSID
(VOV) -
ICSID yêu cầu Ecuador phải bồi thường thiệt hại hơn 1,7 tỷ USD cho công ty xăng dầu Occidental có trụ sở tại Mỹ.
ICSID yêu cầu Ecuador phải bồi thường thiệt hại hơn 1,7 tỷ USD cho công ty xăng dầu Occidental có trụ sở tại Mỹ.
Ngày 6/10, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã nói rằng, sẽ kháng cáo một quyết định của Trung tâm Trọng tài Ngân hàng Trung ương Thế giới (ICSID) yêu cầu chính phủ Ecuador phải trả hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại cho công ty xăng dầu Occidental có trụ sở tại Mỹ.
Tổng thống Ecuador nói: “Nước Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận một quyết định kiểu này, một quyết định mà trong đó nói rằng luật của một quốc gia quá nghiêm khắc và buộc quốc gia đó phải hoàn lại tiền. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Ngân hàng Trung ương Thế giới cho thấy sự mất cân xứng trong các thỏa thuận liên quan đến bảo hộ song phương. Chúng tôi đã sẵn sàng để kháng cáo yêu cầu hủy bỏ quyết định này. Đây là một quyết định không đúng”.
Theo quyết định được đăng tải trên website của Trung tâm Trọng tài Ngân hàng Trung ương Thế giới, cơ quan chuyên giải quyết các tranh chấp liên quan đến đầu tư, ngoài khoản tiền gần 1,7 tỷ USD phải trả cho công ty xăng dầu Occidental, chính phủ Ecuador cũng phải trả khoản lợi tức 4,1%/năm cho công ty xăng dầu Occidental tính từ ngày 16/5/2006 đến ngày có quyết định của trung tâm trọng tài.
Trước đó, vào tháng 5/2006, chính phủ Ecuador đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty xăng dầu Occidental vì cho rằng công ty này đã bán khoản vốn đầu tư được dùng cho hoạt động vận hành của công ty mà không được chính phủ Ecuador cho phép.
Công ty xăng dầu Occidental ngay lập tức vào tháng 6/2006 đã đệ đơn kiện quyết định của chính phủ Ecuador lên Trung tâm Trọng tài Ngân hàng Trung ương Thế giới. Trung tâm Trọng tài Ngân hàng Trung ương Thế giới sau đó đã ra phán quyết khẳng định việc chính phủ Ecuador phong tỏa giếng dầu do công ty Occidental vận hành được xem như quyết định tịch thu tài sản./.