EU cảnh báo sẽ trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khiêu khích

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết mọi phương án trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ đã được tính đến nếu nước này không chấm dứt các hành động khiêu khích.

Phát biểu trong buổi họp báo kết thúc 2 ngày họp Thượng đỉnh EU tại Brussels trong chiều ngày 2/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết, EU ghi nhận các động thái đối thoại gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, liên quan đến tranh chấp chủ quyền gần đây giữa hai nước tại Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen tuyên bố, phía châu Âu muốn Thổ Nhĩ Kỳ có những hành động tương tự đối với một thành viên khác của EU là đảo Síp, nước cũng có liên quan đến các tranh chấp này.

Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, là Thổ Nhĩ Kỳ cần phải lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích và gây sức ép.

 “Chúng tôi mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ từ nay sẽ chấm dứt các hành động đơn phương. Trong trường hợp những hành động đó lặp lại, Liên minh châu Âu sẽ sử dụng tất cả các công cụ và phương án sẵn có. Chúng tôi có những công cụ có thể lập tức được sử dụng. Nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài mới với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vừa kết thúc tại Brussels, việc phản ứng ra sao với Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các chủ đề được bàn thảo nhiều nhất, khi đảo Síp liên tục gây sức ép buộc EU phải đưa ra các trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không nước này sẽ phong tỏa các quyết định của EU liên quan đến tình hình ở Belarus.

Ngoài ra, căng thẳng giữa các nước châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ cũng gia tăng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho phiến quân Syria sang tham chiến tại Nagorno-Karabakh, khiến xung đột tại đó leo thang.

Tuy nhiên, Đức - nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đã ngăn cản EU đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại điều này có thể phá vỡ các nỗ lực đối thoại hiện đang được tiến hành giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Trước khi đến Brussels tham dự Thượng đỉnh EU tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố rằng quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ là mối quan hệ có nhiều lớp đan xen và dù có xung đột nhưng EU vẫn cần Thổ Nhĩ Kỳ như một đối tác không thể thiếu trong việc giải quyết các vấn đề an ninh hay nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên