FBI không được mời tham gia điều tra vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập

VOV.VN- Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ ngày 12/11 cho biết, cơ quan này không được mời tham gia vụ điều tra máy bay Nga rơi tại Ai Cập.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) của nước này cũng tuyên bố tương tự.

Reuters dẫn lời đại diện của FBI cho biết, trong nhiều ngày qua, họ đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ các nhà điều tra của Nga và Ai Cập tham gia cuộc điều tra vụ tai nạn nói trên, tuy nhiên, lời đề nghị của họ cho đến nay vẫn không được chấp thuận.

Hiện trường vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập. Ảnh Reuters

Trong khi đó, người phát ngôn của NTSB cho biết, trong vài ngày qua, NTSB đã phải trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến kỹ thuật của các nhà điều tra của Ai Cập một cách không chính thức. Một vài câu hỏi có liên quan đến động cơ của chiếc máy bay A321 do Tập đoàn Pratt & Whitney của Mỹ chế tạo.

Tuy nhiên, theo NTSB, cả hai bên đều không đưa ra một thỏa thuận chính thức nào về việc hợp tác điều tra vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập nói trên.

NTBS cho biết, họ thường được đề nghị tham gia các vụ điều tra tai nạn hàng không ở nước ngoài dù chiếc máy bay hoặc động cơ máy bay có được chế tạo tại Mỹ hay không.

Trong khi đó, FBI thường được mời điều tra nếu nghi ngờ có bàn tay khủng bố đứng đằng sau vụ việc.

Theo NTSB, họ mới chỉ đề nghị hỗ trợ cho Ai Cập vì chiếc máy bay Nga rơi tại đây và giới chức Ai Cập phụ trách cuộc điều tra này. Hiện vẫn chưa có nhân viên nào của NTSB đến Ai Cập để hỗ trợ giới chức nước này.

Rất nhiều nhà điều tra Mỹ và châu Âu tin rằng, chiếc máy bay này đã bị gài bom. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng máy bay bị lỗi động cơ hoặc các nguyên nhân khác. Trong khi đó, chi nhánh của IS trên bán đảo Sinai đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tai nạn máy bay nói trên.

Các chuyên gia Mỹ cho biết, cả Nga và Ai Cập đều không muốn chia sẻ thông tin về cuộc điều tra của mình cho phía Mỹ.

Quan hệ giữa giới chức Ai Cập và NTSB đã căng thẳng từ năm 1999 sau vụ tai nạn của chiếc máy bay Egyptair 990 của Ai Cập ngoài khơi thành phố Massachusetts (Mỹ) khi chiếc máy bay này đang bay từ New York (Mỹ) đến Cairo (Ai Cập).

Tại thời điểm đó, các nhà điều tra của NTSB kết luận, chiếc máy bay này lao xuống biển do cơ phó tìm cách tự sát. Trong khi đó, giới chức Ai Cập cho rằng, vụ rơi máy bay này là do lỗi động cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?
Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Tại sao IS cố nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi tại Ai Cập?
Tại sao IS cố nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi tại Ai Cập?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, qua việc nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi, IS muốn gieo rắc sự sợ hãi và phô trương thanh thế của tổ chức này.

Tại sao IS cố nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi tại Ai Cập?

Tại sao IS cố nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi tại Ai Cập?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, qua việc nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi, IS muốn gieo rắc sự sợ hãi và phô trương thanh thế của tổ chức này.

Mỹ: Chất nổ gài trên máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập là hàng quân sự
Mỹ: Chất nổ gài trên máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập là hàng quân sự

VOV.VN- Hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 11/11 cho biết, chiếc máy bay A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập do bị gài chất nổ quân sự.

Mỹ: Chất nổ gài trên máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập là hàng quân sự

Mỹ: Chất nổ gài trên máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập là hàng quân sự

VOV.VN- Hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 11/11 cho biết, chiếc máy bay A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập do bị gài chất nổ quân sự.

Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga
Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga

VOV.VN - Nếu quả thật nhóm Wilayat Sinai đã khiến máy bay Nga bị rơi thì đây sẽ là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ ngày 11/9/2001- ngày tòa tháp đôi ở Mỹ sụp đổ.

Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga

Chân tướng nhóm thánh chiến nghi đã khủng bố máy bay Nga

VOV.VN - Nếu quả thật nhóm Wilayat Sinai đã khiến máy bay Nga bị rơi thì đây sẽ là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ ngày 11/9/2001- ngày tòa tháp đôi ở Mỹ sụp đổ.