G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Ngày 27/3, các ngoại trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được triển khai sau khi xung đột liên quan tới Iran chấm dứt. 

 

Theo các nguồn tin ngoại giao, G7 khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nhóm này bày tỏ sẵn sàng tham gia một cơ chế hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lưu lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển.

Dù vậy, các nước G7 cho biết hiện chưa có ý định triển khai lực lượng trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra. Giới chức nhấn mạnh rằng việc can dự quân sự khi tình hình chưa "hạ nhiệt" có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp và khiến cục diện khu vực thêm phức tạp. Trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên của Nhóm G7 vẫn là kêu gọi giảm leo thang, bảo vệ dân thường và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục ổn định. Sau khi chiến sự kết thúc, một sứ mệnh an ninh hàng hải đa quốc gia có thể được thiết lập, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho các tuyến vận tải chiến lược và hạn chế gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giới phân tích nhận định, cách tiếp cận này phản ánh sự thận trọng của các nước G7: vừa thể hiện cam kết bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh năng lượng, vừa tránh bị cuốn sâu vào một cuộc xung đột quân sự phức tạp tại Trung Đông. Đồng thời, đây cũng có thể là bước đi nhằm chuẩn bị cho một khuôn khổ hợp tác an ninh hàng hải rộng hơn trong giai đoạn hậu xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đặc phái viên Witkoff: Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran
Đặc phái viên Witkoff: Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, ông Steve Witkoff ngày 27/3 cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran, báo hiệu những tiến triển có thể xảy ra thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Đặc phái viên Witkoff: Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran

Đặc phái viên Witkoff: Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, ông Steve Witkoff ngày 27/3 cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran, báo hiệu những tiến triển có thể xảy ra thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm
Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất 15 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết câu trả lời "có thể sẽ đến sớm".

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất 15 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết câu trả lời "có thể sẽ đến sớm".

Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"
Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 27/3 nói rằng ông có “lý do pháp lý” khi gọi những gì đang diễn ra tại Iran là một “xung đột quân sự”, thay vì “chiến tranh”. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến này tới nay "vẫn chưa kết thúc".

Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"

Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 27/3 nói rằng ông có “lý do pháp lý” khi gọi những gì đang diễn ra tại Iran là một “xung đột quân sự”, thay vì “chiến tranh”. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến này tới nay "vẫn chưa kết thúc".