Gần 16.000 người Nhật chết trong thảm họa động đất, sóng thần

Ngày 11/9, tròn 6 tháng sau thảm hỏa động đất, sóng thần, Nhật Bản đã xác định được 15.781 người chết và 4.086 người vẫn còn mất tích.

Thị trấn Minami Sanriku thuộc tỉnh Miyagi, nơi có gần 900 người chết và mất tích, ngày 11/9 đã tổ chức lễ cầu siêu chung cho tất cả các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần.

Phát biểu tại lễ cầu siêu, thị trưởng thị trấn Jin Sato cho biết, mặc dù đời sống của người dân thị trấn còn rất nhiều khó khăn, nhiều cơ sở hạ tầng vẫn chưa được khôi phục nhưng mọi người dân trong thị trấn đều chung một quyết tâm xây dựng lại quê hương.

Người dân Soma thả đèn trời để cầu mong linh hồn những người bị nạn siêu thoát (Ảnh: Getty)

Thành phố Soma tỉnh Fukushima hôm nay cũng lần đầu tiên tổ chức lễ cầu siêu chung cho hơn 450 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lần này.

Nằm cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 50 km, người dân nơi đây vừa phải nỗ lực tái thiết thành phố vừa phải ngăn ngừa ảnh hưởng của chất phóng xạ đối với sức khỏe con người.

Nhưng nhiều người dân vẫn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho thành phố. Em Ayane Abe, học sinh lớp 8 bày tỏ: “Bố em đã mất trong thảm họa. Nhà em đã bị cuốn trôi, hiện phải sống tại nơi lánh nạn. Nhưng em không nghĩ đến điều đó nữa. Em có một mục tiêu là trở thành cô nuôi dạy trẻ. Em muốn thực hiện được giấc mơ của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên