Gần 3.000 nghi phạm hầu tòa sau 1 năm Campuchia mạnh tay trấn áp tội phạm mạng

VOV.VN - Sau một năm triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm online trên toàn quốc, Campuchia đã triệt phá hàng loạt sào huyệt, khởi tố và chuyển 268 vụ án, liên quan đến 2.773 nghi phạm ra tòa.

 

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt, kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Công nghệ cho biết, từ tháng 7/2025 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã khẩn trương điều tra, lập hồ sơ và chuyển 268 vụ án liên quan đến tội phạm mạng ra trước tòa án để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đáng chú ý, trong tổng số 2.773 đối tượng tình nghi, hiện có 2.200 người (gồm 353 phụ nữ) đang bị tạm giam để chờ xét xử. Trong đó có 313 công dân Campuchia và phần còn lại là các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.

Theo ông Chhay Sinarith, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, điều tra và đột kích tổng cộng 665 địa điểm có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 537 cơ sở, kiên quyết không để các địa điểm này có cơ hội tái hoạt động dưới mọi hình thức. 

Song song với việc xóa bỏ các tụ điểm lừa đảo, chiến dịch này cũng đặt trọng tâm vào việc thanh lọc hệ thống kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thông qua quá trình kiểm tra toàn diện 195 sòng bạc (casino) được cấp phép trên toàn quốc, nhà chức trách đã quyết định thu hồi giấy phép của 19 cơ sở, tạm đình chỉ giấy phép 30 cơ sở do có dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời ghi nhận 23 casino đã hết hiệu lực pháp lý và chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, Campuchia đã chủ động đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Việt Nam, các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế.     

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Hun Manet đánh giá chiến dịch trấn áp tội phạm mạng đã gặt hái được những thành công bước đầu mang tính bước ngoặt và rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Campuchia đã đặc biệt lưu ý và ra lệnh cho các lực lượng chức năng tuyệt đối không được lơi lỏng, buông tay. Thủ tướng ví công cuộc triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến này là một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao uy tín và tạo môi trường đầu tư, du lịch lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

raehvpehdpwwumkrldal8zksbpc5qehbxji7xjrc.jpg

FBI cam kết tăng cường hợp tác với Campuchia quét sạch lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - "Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia, mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu”. Đó là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tại thủ đô Phnom Penh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia
Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông.

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông.

Campuchia siết kỷ cương kỳ thi THPT: Gian lận có thể bị xử lý hình sự
Campuchia siết kỷ cương kỳ thi THPT: Gian lận có thể bị xử lý hình sự

VOV.VN - Hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 chất lượng, minh bạch và khách quan, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao cùng Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia (ACU) đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Campuchia siết kỷ cương kỳ thi THPT: Gian lận có thể bị xử lý hình sự

Campuchia siết kỷ cương kỳ thi THPT: Gian lận có thể bị xử lý hình sự

VOV.VN - Hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 chất lượng, minh bạch và khách quan, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao cùng Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia (ACU) đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Campuchia - Thái Lan họp khẩn cấp quân khu để hạ nhiệt căng thẳng biên giới
Campuchia - Thái Lan họp khẩn cấp quân khu để hạ nhiệt căng thẳng biên giới

VOV.VN - Hôm nay (15/7), Ban thư ký Ủy ban Biên giới cấp quân khu Campuchia - Thái Lan (RBC) thuộc Quân khu 4 (Campuchia) và Quân khu 2 (Thái Lan) đã tiến hành một cuộc họp khẩn không chính thức tại cửa khẩu quốc tế Choam - Sa Ngam, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Campuchia - Thái Lan họp khẩn cấp quân khu để hạ nhiệt căng thẳng biên giới

Campuchia - Thái Lan họp khẩn cấp quân khu để hạ nhiệt căng thẳng biên giới

VOV.VN - Hôm nay (15/7), Ban thư ký Ủy ban Biên giới cấp quân khu Campuchia - Thái Lan (RBC) thuộc Quân khu 4 (Campuchia) và Quân khu 2 (Thái Lan) đã tiến hành một cuộc họp khẩn không chính thức tại cửa khẩu quốc tế Choam - Sa Ngam, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.