Giả mạo xe cấp cứu, giấu đến 2,1 tỉ USD ma túy từ Hà Lan đến Anh

VOV.VN - Sáu tên tội phạm người Anh đã bị bỏ tù tổng cộng 94 năm vì buôn lậu 1,6 tỉ bảng Anh (khoảng 2,1 tỉ USD) heroin và cocain trong một đội xe cấp cứu giả.

Sáu tên tội phạm người Anh này đã liên kết với băng đảng của Hà Lan để cung cấp cocain, heroin và thuốc lắc cho hàng loạt tội phạm có tổ chức trên khắp nước Anh.

Giữa tháng 10/2014, và tháng 6/2015, băng đảng buôn ma túy Hà Lan đã sử dụng những chiếc xe cấp cứu giả để giấu thuốc. Băng đảng này đã thực hiện ít nhất 45 chuyến vận chuyển, với số lượng ma túy khổng lồ có giá trị lên đến 1,6 tỉ bảng Anh. 

Ma túy được giấu tinh vi trên trần xe. (ảnh: SWNS).

Ma túy được giấu bên trong trần xe và sàn xe cấp cứu. Các tay tội phạm người Hà Lan vận chuyển ma túy từ thành phố Amsterdam đến Anh qua 2 cảng là Harwich và Hull.

Dùng xe cứu thương, cùng với một gã đóng giả bệnh nhân, băng đảng người Hà Lan đã dễ dàng qua mặt chính quyền Anh nhiều lần. Sau đó, ma túy được phân phối cho các băng đảng ở Anh đến từ Merseyside, London, Yorkshire và West Midlands trước khi tung ra .  

Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) của Anh đã phá vỡ được đường dây vận chuyển và buôn lậu ma túy xuyên quốc gia này sau khi theo dõi 1 chiếc xe cấp cứu đi từ Harwich đến một bãi phế liệu ở Smethwick, West Midlands, vào ngày 16/62015. 

Tang vật thu được từ xe cấp cứu. (ảnh: PA).

Bên trong xe cứu thương, lực lượng an ninh tìm thấy 193kg cocaine và 74kg heroin, 20.000 viên thuốc lắc và 2kg MDMA tinh cùng với danh sách khách hàng ở Anh. Các loại ma túy được đánh dấu bằng các loại băng keo nhiều màu.

Từ vụ theo dõi này, giới chức Anh đã truy ra và bắt giữ được 6 tên tội phạm sừng sỏ ở trong nước mà cầm đầu là James Gibson- người tiếp xúc trực tiếp với băng đảng Hà Lan.

Vào ngày 4/7, 6 tên tội phạm sừng sỏ của Anh đã bị tòa án Birmingham kết án tổng cộng 94 năm tù với cáo buộc mua bán các loại ma túy “Hạng A” trên thị trường đen.

Ngoài ra, 3 tên tội phạm người Hà Lan, Olof schoon, Leonardus Bijlsma, và Richard Engelsbel đã bị kết án tổng cộng 70 năm tù vào tháng 11/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD
Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD

Cảnh sát trưởng Dela Rosa cho biết các trùm ma túy đã họp và thống nhất treo thưởng đầu tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở mức 1 triệu USD.

Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD

Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD

Cảnh sát trưởng Dela Rosa cho biết các trùm ma túy đã họp và thống nhất treo thưởng đầu tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở mức 1 triệu USD.

Brazil: Cảnh sát và tội phạm ma túy đấu súng, 6 người thiệt mạng
Brazil: Cảnh sát và tội phạm ma túy đấu súng, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng giữa cảnh sát và những kẻ buôn lậu ma túy tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil.

Brazil: Cảnh sát và tội phạm ma túy đấu súng, 6 người thiệt mạng

Brazil: Cảnh sát và tội phạm ma túy đấu súng, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng giữa cảnh sát và những kẻ buôn lậu ma túy tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil.

​Mexico đồng ý dẫn độ trùm ma túy Joaquin Guzman sang Mỹ
​Mexico đồng ý dẫn độ trùm ma túy Joaquin Guzman sang Mỹ

Việc Mexico quyết định dẫn độ trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman sang Mỹ khiến tên này phải đối mặt với ác mộng sẽ phải sống “dài dài” trong nhà tù tại đây,

​Mexico đồng ý dẫn độ trùm ma túy Joaquin Guzman sang Mỹ

​Mexico đồng ý dẫn độ trùm ma túy Joaquin Guzman sang Mỹ

Việc Mexico quyết định dẫn độ trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman sang Mỹ khiến tên này phải đối mặt với ác mộng sẽ phải sống “dài dài” trong nhà tù tại đây,

Tổng thống Philippines ủng hộ người dân bắn chết tội phạm ma túy
Tổng thống Philippines ủng hộ người dân bắn chết tội phạm ma túy

VOV.VN - Ông Duterte cho biết, Chính phủ Philippines ủng hộ người dân sử dụng súng để tiêu diệt những tên tội phạm ma túy manh động.

Tổng thống Philippines ủng hộ người dân bắn chết tội phạm ma túy

Tổng thống Philippines ủng hộ người dân bắn chết tội phạm ma túy

VOV.VN - Ông Duterte cho biết, Chính phủ Philippines ủng hộ người dân sử dụng súng để tiêu diệt những tên tội phạm ma túy manh động.

Mexico-Mỹ-Canada đẩy mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy
Mexico-Mỹ-Canada đẩy mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy

VOV.VN - Mexico, Mỹ và Canada đã thống nhất một kế hoạch chung nhằm ngăn chặn việc trồng cây thuốc phiện và sử dụng heroin tại khu vực Bắc Mỹ.

Mexico-Mỹ-Canada đẩy mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy

Mexico-Mỹ-Canada đẩy mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy

VOV.VN - Mexico, Mỹ và Canada đã thống nhất một kế hoạch chung nhằm ngăn chặn việc trồng cây thuốc phiện và sử dụng heroin tại khu vực Bắc Mỹ.