Giám đốc CDC Mỹ phải cách ly phòng Covid-19

VOV.VN - Hôm 10/5, ba quan chức cấp cao của Mỹ đang phải tiến hành tự cách ly, sau khi tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cũng là thành viên cấp cao của Đội phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng Anthony Fauci năm nay 79 tuổi, đang tiến hành tự cách ly tại nhà kể từ thứ 6 tuần trước (8/5).

Điều trị Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tờ Washington Post cho biết: Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield sẽ làm việc tại nhà trong 2 tuần sau khi tiếp xúc với một quan chức Nhà Trắng đã xét nghiệm mắc Covid-19 vào ngày 6/5.  

Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ Stephen Hahn cũng đã phải tiến hành cách ly kể từ hôm 9/5, sau khi tiếp xúc với Katie Miller - Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2./.

Chuyên gia nói về Covid:

https://lotus.vn/w/board/157535047096705698.htm

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên