Giao tranh đẫm máu tại Benghazi, Lybia

VOV.VN - Cho đến sáng 17/5, đã có 18 người chết và hơn 90 người bị thương trong các cuộc giao tranh kéo dài hơn 24 giờ qua.

Các nguồn tin từ Benghazi, miền đông Lybia vừa cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra tại thành phố lớn nhất miền đông này, giữa một bên là các thành viên "Lữ đoàn 17/2” và một bên là các tay súng trung thành với cựu Tướng Khalifa Haftar dưới thời cố Tổng thống Muammar al-Gaddafi.

Trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Benghazi, Chính phủ Lybia đã mô tả hành động quân sự của cựu tướng Haftar là âm mưu đảo chính chống lại Cách mạng và đất nước, đồng thời kêu gọi các lực lượng quân đội Lybia tiến hành các biện pháp đối phó khẩn cấp. 

Một tay súng thuộ lực lượng trung thành với cựu Tướng Khalifa Haftar (Ảnh Reuters)

Thủ tướng tạm quyền Lybia Abdullah al-Thani nêu rõ, mọi động thái của các tay súng do cựu Tướng Haftar lãnh đạo đều không nhận được bất kỳ chỉ thị hay mệnh lệnh nào từ quân đội. Bởi vậy, tất cả các hành động của cựu Tướng Haftar là trái với mệnh lệnh quân sự và phạm pháp.

Trước đó, sáng 16/5, lấy lí do truy kích các nhóm khủng bố tại Benghazi, các tay súng của cựu tướng Haftar đã bất ngờ phát động các cuộc tấn công ác liệt nhằm vào các nhóm vũ trang tại Benghazi.

Một máy bay chiến đấu của phe cựu tướng Haftar đã xuất kích và bắn ít nhất 6 quả tên lửa C5 vào doanh trại của Lữ đoàn “17/2”, nhưng không gây ra thương vong nào.

Sau vụ không kích, các cuộc giao tranh ác liệt bắt đầu nổ ra tại nhiều khu vực khác nhau ở Benghazi, buộc giới chức thành phố phải đóng cửa sân bay quốc tế Benghazi.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Lybia Abdul Salam al-Abidy cho biết, căn cứ không quân Benyna ở Benghazi đã lọt vào tay các tay súng của cựu Tướng Hafta.

Cựu Tướng Hafta cũng được cho là cầm đầu cuộc đảo chính bất thành chống Chính phủ Lybia ngày 14/2 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên