Giao tranh làm gián đoạn việc cứu trợ tại phía đông Syria

VOV.VN - Giao tranh nghiêm trọng ở bên trong và ngoài khu vực máy bay cứu trợ hạ cánh, và cả ở một số địa điểm phân phát lương thực gây cản trở việc cứu trợ.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc ngày 17/1 thông báo, đã tạm ngừng thả hàng cứu trợ cho người dân tại thành phố Deir al-Zor, phía đông Syria, do giao tranh tiếp diễn nghiêm trọng.

Chương trình Lương thực thế giới đã tiến hành 117 đợt thả hàng cứu trợ cho 110.000 người dân trong thành phố kể từ tháng 4 năm ngoái. Đợt thả hàng viện trợ cuối cùng là vào ngày 15/1 vừa qua. 

Những cuộc giao tranh ở Deir al-Zor biến thành phố này thành một đống đổ nát. (ảnh: Reuters).

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sỹ), người phát ngôn của chương trình lương thực thế giới Bettina Luescher cho biết: “Chúng tôi đã phải tạm dừng các hoạt động thả hàng cứu trợ tại Deir al-Zor vì lý do an ninh và nhiều lý do khác liên quan đến hoạt động này”.

“Giao tranh diễn ra nghiêm trọng bên trong và ngoài khu vực máy bay cứu trợ hạ cánh, cũng như ở một số địa điểm phân phát lương thực cho người dân trong thành phố. Chương trình Lương thực thế giới và các đối tác không thể mạo hiểm mạng sống của các tình nguyện viên. Tình hình hiện nay rất nguy hiểm đối với những người thực hiện công việc cứu trợ”, bà Bettina Luescher nhấn mạnh.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát động cuộc tấn công  dữ dội vào khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở thành phố trong vòng một năm qua, nhằm mục đích  chia cắt nơi đây với một căn cứ không quân của quân đội. Các đợt tấn công này đã gây thương vong đáng kể cho dân thường.

Bà Bettina Luescher cho biết thêm, hiện nay, Chương trình Lương thực thế giới đã có thể tiếp cận được với người dân khu vực phía đông thành phố Aleppo và tỉnh Idlip.  

Tại phía đông Aleppo, tổ chức này đã cung cấp thức ăn cho hơn 50.000 người, đồng thời phối hợp với chính phủ Syria mở lại các cửa hàng lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, các đoàn xe cứu trợ vẫn không thể đi vào được nhiều khu vực đang bị bao vây và khu vực khó tiếp cận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria
Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Hôm nay, BQP Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe cứu trợ nhân đạo tại thành phố Aleppo, Syria ngày 19/9.

Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Hôm nay, BQP Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe cứu trợ nhân đạo tại thành phố Aleppo, Syria ngày 19/9.

Cứu trợ nhân đạo chưa thể tiếp cận một số khu vực vây hãm tại Syria
Cứu trợ nhân đạo chưa thể tiếp cận một số khu vực vây hãm tại Syria

VOV.VN - Cuộc nội chiến ở Syria tiếp tục kéo theo cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nhiều vùng đang có giao tranh.

Cứu trợ nhân đạo chưa thể tiếp cận một số khu vực vây hãm tại Syria

Cứu trợ nhân đạo chưa thể tiếp cận một số khu vực vây hãm tại Syria

VOV.VN - Cuộc nội chiến ở Syria tiếp tục kéo theo cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nhiều vùng đang có giao tranh.

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria
Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria.

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria.

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq
Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

VOV.VN - Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq.

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

VOV.VN - Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq.

Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali
Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali

VOV.VN - Chính quyền Mali cho biết một nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ đã bị bắt cóc tại thị trấn Gao, phía Bắc đất nước. 

Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali

Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali

VOV.VN - Chính quyền Mali cho biết một nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ đã bị bắt cóc tại thị trấn Gao, phía Bắc đất nước.