Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

VOV.VN - Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp khu vực biểu tình ở Mong Kok sau khi yêu cầu người biểu tình đang cắm trại ở đây phải rời đi.

Việc dọn dẹp khu vực biểu tình Mong Kok được thực hiện theo lệnh của tòa án, sau khi người dân và các doanh nghiệp ở đây đã khiếu nại rằng các hoạt động biểu tình làm gián đoạn giao thông và hoạt động làm ăn kinh doanh của họ.

Hoạt động dọn dẹp ngày 25/11 chủ yếu tập trung xung quanh 2 con đường Argyle và đường Nathan. Nơi đây là khu vực thương mại và khu du lịch sầm uất của Hong Kong. 

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok (ảnh: Reuters)

Vào lúc 10h30’ (giờ địa phương), một nhóm khoảng 20 người của tòa án bắt đầu dỡ rào chắn và trại của người biểu tình, một tiếng đồng hồ sau khi tòa án yêu cầu người biểu tình rời đi.

Hàng ngàn cảnh sát đứng xung quanh và sẵn sàng can thiệp nếu có bất kỳ sự va chạm, đụng độ nào.

Luật sư Maggie Chan nói: “Những người biểu tình nên dọn đồ và rời khỏi đây ngay. Nếu không đồ đạc của họ sẽ bị xem như là rác”.

Những người biểu tình có vẻ không kháng cự lại lệnh tòa án. Hầu hết, những người biểu tình nói với truyền thông địa phương vào ngày 25/11 rằng họ vẫn yên ổn và sẽ không chống lại việc dỡ bỏ.

Một người biểu tình tên là William Yu, 20 tuổi, nói với trang South China Morning Post: “Tôi sẽ ở lại cho đến giây phút cuối cùng. Khi họ yêu cầu, tôi sẽ rời đi”.

Một người biểu tình khác tên là Ken Chu nói với truyền thông rằng anh đã có sự chuẩn bị trong trường cảnh sát hoặc lực lượng giải tán biểu tình sử dụng vũ lực.

Còn anh Lam Tat-wing nói, ông tin rằng những người biểu tình sẽ quay trở lại và chiếm đóng đường phố. Lam Tat-wing cho biết thêm anh không nghĩ rằng sẽ xảy bất kỳ xung đột nào cả.

Tuần trước là những người biểu tình đã có đụng độ với lực lượng cảnh sát ở Admiralty, nơi gần trụ sở của chính quyền. Theo tờ Washington Post, đám đông người biểu tình Hong Kong cho biết họ đã cảm thấy rất thất vọng sau khi giới chức Hong Kong quyết định dỡ bỏ hoàn toàn những lán trại trên đường phố của họ vào sáng 18/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình
Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền
Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Hong Kong cần phải gửi báo cáo thể hiện đúng những yêu sách của người biểu tình đến Bắc Kinh.

Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Hong Kong cần phải gửi báo cáo thể hiện đúng những yêu sách của người biểu tình đến Bắc Kinh.

Quan chức Tài chính Hong Kong cảnh báo người biểu tình
Quan chức Tài chính Hong Kong cảnh báo người biểu tình

VOV.VN - Việc sẵn sàng chấp nhận các hậu quả pháp lý do tiến hành biểu tình không thể là cái cớ để người biểu tình Hong Kong vi phạm pháp luật.

Quan chức Tài chính Hong Kong cảnh báo người biểu tình

Quan chức Tài chính Hong Kong cảnh báo người biểu tình

VOV.VN - Việc sẵn sàng chấp nhận các hậu quả pháp lý do tiến hành biểu tình không thể là cái cớ để người biểu tình Hong Kong vi phạm pháp luật.

Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền
Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông sau khi một nhóm người biểu tình định xông vào tòa nhà chính quyền.

Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền

Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông sau khi một nhóm người biểu tình định xông vào tòa nhà chính quyền.

4 người biểu tình Hong Kong bị bắt khi đột nhập tòa nhà chính quyền
4 người biểu tình Hong Kong bị bắt khi đột nhập tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Bốn người này bị bắt khi cố tình phá cửa ngách và đột nhập vào tòa nhà chính quyền Hong Kong sáng 19/11.

4 người biểu tình Hong Kong bị bắt khi đột nhập tòa nhà chính quyền

4 người biểu tình Hong Kong bị bắt khi đột nhập tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Bốn người này bị bắt khi cố tình phá cửa ngách và đột nhập vào tòa nhà chính quyền Hong Kong sáng 19/11.

Mỹ không liên quan đến cuộc biểu tình tại Hong Kong
Mỹ không liên quan đến cuộc biểu tình tại Hong Kong

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ không liên quan gì đến những bất đồng giữa người biểu tình và chính quyền Hong Kong.

Mỹ không liên quan đến cuộc biểu tình tại Hong Kong

Mỹ không liên quan đến cuộc biểu tình tại Hong Kong

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ không liên quan gì đến những bất đồng giữa người biểu tình và chính quyền Hong Kong.