Hai dự án thủy điện mới của Campuchia sẽ sớm đi vào hoạt động

VOV.VN - Tính đến tháng 10/2020, Campuchia có hai dự án thủy điện mới đang được xúc tiến xây dựng trong thời gian tới, đó là dự án thủy điện Stung Pursat và thủy điện Tatai Leu.

Theo ông Victor Jona, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, kiêm Người phát ngôn của Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, dự án thủy điện Stung Pursat công suất 80 megawatt hiện đang được xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề  liên quan đến người dân trong khu vực. Dự án thủy điện Tatai Leu có công suất 150 megawatt, công ty đang đàm phán để triển khai dự án.

Hiện có hai công ty nước ngoài đầu tư vào các dự án thủy điện này, trong đó dự án thủy điện Stung Pursat do một công ty Hàn Quốc đầu tư và dự án thủy điện Tatai Leu do một công ty Trung Quốc đầu tư.

Trong thời gian qua, mức tiêu thụ năng lượng của Campuchia đang tăng ở mức 15 đến 20% mỗi năm. Theo kế hoạch tổng thể của Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia,  năm 2020 Campuchia sẽ tăng cường sản xuất điện thông qua việc xây dựng thủy điện, điện khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng mặt trời và năng lượng hỗn hợp.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, nhu cầu điện tiêu thụ của Campuchia đã giảm khoảng 10% so với dự báo của Bộ Mỏ và Năng lượng, điều này cũng làm giảm kế hoạch sản xuất điện. Đặc biệt, hiện nay 7 thủy điện có tổng công suất 1.329 megawatt đã được đưa vào hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong
Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong

VOV.VN - Ngày 20/3, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đã xác nhận không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng sông Mekong trong 10 năm tới.

Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong

Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong

VOV.VN - Ngày 20/3, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đã xác nhận không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng sông Mekong trong 10 năm tới.

Campuchia khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước
Campuchia khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước

VOV.VN - Ngày 17/12, Campuchia đã chính thức khai trương nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước tại huyện Se San, tỉnh Stung Treng.

Campuchia khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước

Campuchia khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước

VOV.VN - Ngày 17/12, Campuchia đã chính thức khai trương nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước tại huyện Se San, tỉnh Stung Treng.