Hai miền Triều Tiên căng thẳng trước cuộc tập trận chung

CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng, Mỹ và Hàn Quốc có thể đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh, nếu vẫn tiến hành các cuộc tập trận này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Cả CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đều có những động thái và đưa ra tuyên bố cứng rắn, trong bối cảnh ngày mai (28/11), Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung tại khu vực biển Hoàng Hải.

Cuộc tập trận có cả sự tham dự của tàu sân bay hạt nhân USS George Washington. Cuộc tập trận này đang đặt bán đảo Triều Tiên vào tình thế hết sức căng thẳng. CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng, Mỹ và Hàn Quốc có thể đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh, nếu vẫn tiến hành các cuộc tập trận này. Trung Quốc cũng đã bày tỏ lập trường "quan ngại" về kế hoạch tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/11, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, Trung Quốc phản đối mọi hành động có thể làm tổn hại hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hiện nay, tình hình trên bán đảo Triều Tiên hết sức phức tạp, các bên liên quan cần kiềm chế, có các hành động thiết thực nhằm duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực.

Tàu sân bay USS George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn
vào ngày 28/11

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan và gặp Đại sứ của CHDCND Triều Tiên ở Bắc Kinh để thảo luận về tình hình. Ông Dương Khiết Trì đã hối thúc Seoul và Bình Nhưỡng bình tĩnh và kiềm chế nhằm giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Cũng trong ngày 26/11, nhiều người dân Hàn Quốc tuần hành tại thủ đô Seoul chỉ trích việc Mỹ điều động tàu sân bay USS George Washington tham gia diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 28/11. Những người biểu tình phản đối việc tàu sân bay của Mỹ vào vùng lãnh thổ của Hàn Quốc.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế. Phát biểu tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về CHDCND Triều Tiên, ông Marzuki Darusman đã kêu gọi các bên liên quan đối thoại, không nên gia tăng căng thẳng. Ông Darusman nói: Điều quan trọng hiện nay là các bên liên quan cần phải nối lại các cuộc gặp đa phương. CHDCND Triều Tiên cũng không nên tự cô lập mình, trong khi nước này cần đến sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng quốc tế, nhất là trong thời điểm hiện nay”.

Trong khi đó, Mỹ đã tìm cách trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Cuộc tập trận này không nhằm vào Trung Quốc. Cũng như các cuộc tập trận trước, những hoạt động này mang tính phòng thủ và được thiết kế để tăng cường sự răn đe đối với CHDCND Triều Tiên”.

Một ngày trước cuộc tập trận, quân đội Hàn Quốc cũng đã rải khoảng 400.000 tờ truyền đơn có nội dung chống CHDCND Triều Tiên ở khu vực biên giới. Hãng tin Tân hoa xã dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết, động thái này là một dấu hiệu của việc tái khởi động cuộc chiến tâm lý chống CHDCND Triều Tiên, diễn ra sau khi hai nước đọ pháo ở vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên hôm 23/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên