Hàn Quốc dự kiến phóng thử dưới nước tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

VOV.VN - Theo Đài KBS của Hàn Quốc, Hải quân nước này đang lên kế hoạch phóng thử nghiệm dưới nước với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong năm nay do đã hoàn thành phóng thử nghiệm trên mặt đất vào cuối năm 2020.

Ba giai đoạn phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm bao gồm thử nghiệm phóng trên mặt đất, thử nghiệm phóng dưới nước và thử nghiệm phóng từ tàu ngầm dưới nước.

Hàn Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm dựa trên tên lửa đạn đạo Hyunmoo - 2B với tầm bắn khoảng 500 km. Theo các quan chức quốc phòng, nếu thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm dưới nước trong năm nay thành công, tên lửa đạn đạo này sẽ được sử dụng với các tàu ngầm tải trọng trên 3.000 tấn.

Được biết, quân đội Hàn Quốc đang xem xét phương án thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm dưới nước trên tàu ngầm hạng 3.000 tấn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này. 

Một quan chức của Bộ Quốc phòng cho biết tuy không thể tiết lộ thông tin về năng lực quân sự, song quân đội Hàn Quốc đang và sẽ liên tục bồi dưỡng sức mạnh quân sự, tiếp tục kế hoạch phát triển vũ khí tên lửa uy lực cao và hiện đại nhằm hỗ trợ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một tin liên quan, Triều Tiên được cho là đang phát triển một tàu ngầm loại 3.000 tấn có thể gắn ba tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vừa bế mạc ngày 12/1, chính phủ Triều Tiên đã công bố chính thức về việc phát triển tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào biên chế từ năm 2022
Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào biên chế từ năm 2022

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat đầu tiên của Nga sẽ bắt đầu được biên chế trong Lực lượng tên lửa chiến lược từ năm 2022.

Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào biên chế từ năm 2022

Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào biên chế từ năm 2022

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat đầu tiên của Nga sẽ bắt đầu được biên chế trong Lực lượng tên lửa chiến lược từ năm 2022.

Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới
Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới

VOV.VN - Theo Defence Blog, quân đội Nga đã bắn thử thành công tên lửa mới thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới

Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới

VOV.VN - Theo Defence Blog, quân đội Nga đã bắn thử thành công tên lửa mới thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Video: Nga thử nghiệm thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới
Video: Nga thử nghiệm thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới

VOV.VN - Quân đội Nga vừa công bố video ghi lại vụ thử thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Video: Nga thử nghiệm thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới

Video: Nga thử nghiệm thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới

VOV.VN - Quân đội Nga vừa công bố video ghi lại vụ thử thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.