Hàn Quốc giải thể Viện Kiểm sát, thành lập 2 cơ quan mới

VOV.VN - Trong khuôn khổ Chương trình cải cách tư pháp của Hàn Quốc, từ hôm nay (2/10), Viện Kiểm sát – cơ quan vốn nắm giữ cả quyền điều tra và quyền truy tố của nước này, đã chấm dứt lịch sử hoạt động kéo dài 78 năm, thay vào đó, Cơ quan Công tố và Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng đã chính thức được thành lập.

Căn cứ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Cơ quan Công tố và Luật Cơ quan Điều tra Trọng án sửa đổi, Cơ quan Công tố Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm về việc truy tố và duy trì tranh tụng tại các phiên tòa, trong khi Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng chịu trách nhiệm điều tra 7 loại tội phạm nguy hiểm, gồm ngược đãi trẻ em, bạo lực gia đình, tội phạm tình dục, tội phạm tình dục đối với trẻ em, hành vi rình rập, ngược đãi người khuyết tật và ngược đãi người cao tuổi.

Mặc dù Viện Kiểm sát bị giải thể, nhưng các chức danh Tổng trưởng Công tố và công tố viên vẫn được giữ nguyên, do đây là những chức danh được quy định trong Hiến pháp và việc bãi bỏ, thay đổi đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp. Khác với Viện Kiểm sát – nơi tự chủ đưa ra quyết định điều tra và truy tố, Cơ quan Công tố đóng vai trò truy tố dựa trên kết quả điều tra của các cơ quan khác và thực hiện tranh tụng tại tòa để đạt được phán quyết có tội. Việc yêu cầu cấp lệnh cũng chỉ có thể được thực hiện khi có đề nghị từ các cơ quan khác.

Bên cạnh đó, đối với các vụ án mà nghi phạm là thẩm phán, công tố viên hoặc quan chức cảnh sát cấp cao, một cơ quan khác là Cơ quan Điều tra tội phạm công chức cấp cao của Hàn Quốc vẫn sẽ trực tiếp đảm nhiệm thụ lý. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang khẩn trương hoàn tất công tác nhân sự cho cả hai cơ quan mới và đang nỗ lực hết sức để ổn định bộ máy tổ chức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục “hạ nhiệt quân sự” trong quan hệ liên Triều
Hàn Quốc khẳng định tiếp tục “hạ nhiệt quân sự” trong quan hệ liên Triều

VOV.VN - Mặc dù Triều Tiên vẫn giữ thái độ không khoan nhượng và đang xuất hiện những dấu hiệu không lạc quan về quan hệ liên Triều, nhưng Hàn Quốc vẫn kiên định đường lối hòa giải với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục “hạ nhiệt quân sự” trong quan hệ liên Triều

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục “hạ nhiệt quân sự” trong quan hệ liên Triều

VOV.VN - Mặc dù Triều Tiên vẫn giữ thái độ không khoan nhượng và đang xuất hiện những dấu hiệu không lạc quan về quan hệ liên Triều, nhưng Hàn Quốc vẫn kiên định đường lối hòa giải với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ
Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (1/10), Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ USD nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (1/10), Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ USD nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.