(VOV) - Đây là lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đề cập vấn đề tranh chấp trên biển trong báo cáo hàng năm.
Hàn Quốc vừa lên tiếng khẳng định chủ quyền đối với biên giới hàng hải trên biển Hoàng Hải tranh chấp với CHDCND Triều Tiên trong sách Trắng quốc phòng công bố ngày 21/12.
![]() |
Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải (Ảnh: AFP) |
Sách Trắng của Hàn Quốc nêu rõ, vùng lãnh hải giới hạn bởi đường Giới hạn phía bắc (NLL) thuộc chủ quyền của Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đề cập vấn đề tranh chấp trên biển trong báo cáo hàng năm - động thái mà các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho rằng nhằm thông tin tốt hơn về vấn đề gây tranh cãi trên biển này.
Vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên là hải giới trên thực tế được lực lượng của Liên hợp quốc vạch ra năm 1953. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên không công nhận và cho rằng hải giới cần lùi xuống phía Nam.
Cũng vào ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đã đưa ảnh cuộc tập trận hải quân xung quanh đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima vào Sách Trắng Quốc phòng mới của mình nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ đảo đó./.