Hàn Quốc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện với Serbia
VOV.VN - Hôm nay (5/6), Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, nước này vừa ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với Serbia, thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp hai nước tăng cường quan hệ thương mại và ứng phó với những bất ổn kinh tế toàn cầu.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) được Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo và người đồng cấp Serbia Jagoda Lazarevic ký kết vào sáng 5/6 (giờ Hàn Quốc) tại Belgrade - thời điểm gần hai năm sau khi hai nước bắt đầu đàm phán vào tháng 9/2024. Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên được Hàn Quốc ký kết với một quốc gia vùng Balkan - một thỏa thuận được nhìn nhận như “phiên bản nâng cao” của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) truyền thống, nhưng có phạm vi rộng hơn, không chỉ mở cửa thị trường mà còn nhấn mạnh vào hợp tác kinh tế sâu rộng.
Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 90% tổng số các mặt hàng giao dịch giữa hai nước, đồng thời loại bỏ thuế nhập khẩu đối với các khoáng sản chiến lược từ Serbia như lithium, coban và niken. Đây là những nguyên liệu tối quan trọng cho các ngành công nghệ cao, như sản xuất chip bán dẫn và pin xe điện, giúp ổn định chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc.
Trong một tuyên bố, ông Yeo Han-koo nhấn mạnh, việc ký kết CEPA với Serbia “sẽ cho phép các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, bao gồm chip, xe điện và phụ tùng ô tô, tiếp cận thị trường Serbia trở nên dễ dàng hơn, từ đó mở rộng cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả hai nước”, đồng thời thiết lập một môi trường kinh doanh ổn định và dễ dự đoán hơn. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang lan rộng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, CEPA sẽ giúp hai nước mở cửa thị trường, cùng nhau xây dựng các nền tảng trao đổi kinh tế bao gồm chuỗi cung ứng, năng lượng, khoáng sản, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.
Ông Yeo Han-koo cũng khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo để người dân cũng như doanh nghiệp hai nước có thể cảm nhận được lợi ích của thỏa thuận này. Theo lộ trình, CEPA sẽ trải qua quá trình xem xét pháp lý và dịch thuật chính thức, cùng với việc phê chuẩn của Quốc hội hai nước trước khi chính thức có hiệu lực.