Hàn Quốc phát hiện hoạt động khôi phục đường hầm tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Phía Hàn Quốc vừa thông báo đã phát hiện hoạt động nhằm khôi phục một số đường hầm đã bị phá bỏ vào năm 2018 tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên đã không thử bom hạt nhân kể từ năm 2017 song cảnh báo có khả năng nối lại hoạt động thử nghiệm này giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ.

Dù không đề cập chi tiết nhưng trong tuyên bố ngày 11/3, quân đội Hàn Quốc tiết lộ, hoạt động khôi phục một phần đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Phía Hàn Quốc đang hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ nhằm giám sát những hoạt động này.

Trước đó, theo các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí hạt nhân có trụ sở tại California, Mỹ, những hình ảnh do vệ tinh thương mại chụp khoảng một tuần trước ghi nhận những dấu hiệu về các hoạt động tại khu vực này, bao gồm xây dựng một tòa nhà mới và sửa chữa một tòa nhà khác, cũng như dấu vết của gỗ và mùn cưa. Các nhà giám sát quốc tế đồng thời đánh giá lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon dường như đang hoạt động, có khả năng tạo ra nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân.

Cũng theo giới chức Mỹ và Hàn Quốc, gần đây Triều Tiên đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất từ ​​trước đến nay trong hai vụ phóng bí mật, có khả năng mở đường cho việc nối lại các vụ thử vũ khí tầm xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chính thức xem xét gia tăng trừng phạt Triều Tiên do thử tên lửa đạn đạo
Nhật Bản chính thức xem xét gia tăng trừng phạt Triều Tiên do thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (11/3), chính phủ Nhật Bản chính thức thảo luận về gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên do nước này liên tiếp gần đây phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo (ICBM).

Nhật Bản chính thức xem xét gia tăng trừng phạt Triều Tiên do thử tên lửa đạn đạo

Nhật Bản chính thức xem xét gia tăng trừng phạt Triều Tiên do thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (11/3), chính phủ Nhật Bản chính thức thảo luận về gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên do nước này liên tiếp gần đây phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo (ICBM).

Mỹ cáo buộc Triều Tiên đang phát triển hệ thống tên lửa tầm xa mới
Mỹ cáo buộc Triều Tiên đang phát triển hệ thống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận, gần đây Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử nghiệm một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương đối mới, làm gia tăng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Mỹ vào thời điểm bấp bênh trên chính trường thế giới.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên đang phát triển hệ thống tên lửa tầm xa mới

Mỹ cáo buộc Triều Tiên đang phát triển hệ thống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận, gần đây Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử nghiệm một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương đối mới, làm gia tăng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Mỹ vào thời điểm bấp bênh trên chính trường thế giới.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phát triển vệ tinh do thám sau vụ phóng tên lửa sáng 5/3
Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phát triển vệ tinh do thám sau vụ phóng tên lửa sáng 5/3

VOV.VN - Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 4 ngày và chưa đầy một tuần sau khi nước này tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm phát triển “vệ tinh do thám” điều mà Hàn Quốc mô tả là một vụ phóng tên lửa đạn đạo trá hình.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phát triển vệ tinh do thám sau vụ phóng tên lửa sáng 5/3

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phát triển vệ tinh do thám sau vụ phóng tên lửa sáng 5/3

VOV.VN - Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 4 ngày và chưa đầy một tuần sau khi nước này tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm phát triển “vệ tinh do thám” điều mà Hàn Quốc mô tả là một vụ phóng tên lửa đạn đạo trá hình.