Hàn Quốc tăng cường xử lý lao động bất hợp pháp

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 24/10 thông báo nước này sẽ tăng cường xử lý vấn đề người lao động nước ngoài bất hợp pháp từ tháng 11/2011.  

Phối hợp với các cơ quan trực thuộc chính phủ và cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, 17 văn phòng phụ trách nhập cư thuộc Bộ Tư pháp trong tháng 11 sẽ bắt đầu truy quét những đối tượng cư trú tại nước này mà không có thị thực lao động hợp pháp.

Người lao động Việt Nam làm việc tại Công ty Huyndai, Hàn Quốc (Ảnh: Lê Hằng).

Đợt truy quét này chủ yếu nhằm vào những cơ sở sử dụng lao động "chui", những khu dân cư nằm gần các khu công nghiệp hay công trường xây dựng tập trung nhiều lao động nước ngoài.

Hàn Quốc đang nỗ lực kiểm soát vấn đề lao động nước ngoài bất hợp pháp, nhưng đối tượng lao động trái phép vẫn rất cao. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính tới cuối tháng 6 vừa qua, số lao động nước ngoài tại Hàn Quốc đã hết hạn thị thực lên tới  gần 170.000 người)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên