Hàn Quốc tiêm vaccine chống cúm vào đầu năm tới

Trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, học sinh và quân nhân sẽ được tiêm vaccine chống cúm. Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo nỗ lực sớm đưa đủ vaccine chống cúm ra thị trường.

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo kế hoạch tiêm vaccine chống cúm A/H1N1 cho 27% dân số nước này, khoảng 13,3 triệu dân vào tháng 2 năm tới. Kế hoạch này được Chính phủ Hàn Quốc công bố trong cuộc họp Quốc hội hôm 31/8.

Trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, học sinh và quân nhân sẽ được tiêm vaccine chống cúm. Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo nỗ lực sớm đưa đủ vaccine chống cúm ra thị trường.

Hàn Quốc dự kiến cung cấp một phần vaccine sản xuất trong nước trong đợt tiêm phòng tới, số vaccine còn lại được nhập từ nước ngoài.

Hiện Hàn Quốc dự trữ được khoảng 5,3 triệu liều vaccine chống cúm và dự kiến nhập khẩu, sản xuất thêm 5 triệu liều vaccine nữa. Số vaccine này đủ dùng cho 1/5 dân số Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên